Tuyên Hóa: Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở

  • 13:54 | Thứ Hai, 01/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tính đến ngày 1-6-2020, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã có 50/50 đảng bộ, chi bộ cơ sở (28/28 đảng bộ cơ sở) tổ chức xong đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.  
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội đúng quy trình, quy định và đầy đủ 4 nội dung theo yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Các tổ chức cơ sở đảng đã tiếp thu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác triển khai, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đa số các đảng bộ, chi bộ đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, tổ chức rà soát quy hoạch, định hướng về nhân sự; chuẩn bị đề cương báo cáo chính trị để tổ chức đại hội.
 
Nét nổi bật là việc bầu ban chấp hành đảng bộ tại các đại hội chỉ diễn ra 1 lần, bầu cử trực tiếp bí thư đảng ủy trực tiếp tại đại hội với tỷ lệ phiếu cao, đúng cơ cấu nhân sự Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu.
 
Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức các hội nghị, ban hành kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác bảo đảm, tuyên truyền và giao các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức đại hội, bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.
 
Để tổ chức tốt công tác đại hội đảng các cấp, đặc biệt cấp cơ sở, huyện Tuyên Hóa đã thành lập 33 tổ chỉ đạo đại hội và 2 tổ giúp việc (tổ văn kiện và nhân sự). Huyện cũng đã chú trọng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV Huyện ủy, BTV cấp ủy cơ sở quản lý và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện, cấp cơ sở; sắp xếp, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trước một bước để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
D.C.H