Các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

  • 10:17 | Thứ Bảy, 16/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong các ngày 14 và 15-5, Đảng bộ xã Cam Thủy (Lệ Thủy) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy và 108 đảng viên tiêu biểu, đại diện 271 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Thủy nhiệm kỳ mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Thủy nhiệm kỳ mới
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cam Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Cam Thủy đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong 5 năm, giá trị sản xuất toàn xã đạt 11-12%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 47 triệu đồng/năm, tăng 21 triệu đồng so với năm 2015; thu ngân sách năm 2019 đạt trên 15,4 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 3,73%. Năm 2019, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 1.890 tấn. Giá trị chăn nuôi chiếm 52,5% giá trị sản xuất nông nghiệp. 
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được đẩy mạnh và trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo kế hoạch, xã Cam Thủy sẽ cán đích NTM vào năm 2018, song nhờ nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân, xã đã cán đích NTM vào tháng 12-2017 (trước kế hoạch được giao một năm).
 
Hiện quy mô, mạng lưới trường học, lớp học trên địa bàn được mở rộng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Đến nay, xã Cam Thủy có 8/9 làng, 4/4 cơ quan, đơn vị văn hóa, 88,8% gia đình văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, an ninh-quốc phòng ở Cam Thủy tiếp tục được giữ vững, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả…
 
Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ chú trọng. Nhờ đó, hệ thống tổ chức đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 90%, nhiều năm liền không có tổ chức đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Cam Thủy đã giới thiệu 33 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 32 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 271 đồng chí. 
 
Nhằm “tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Cam Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Cam Thủy tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng-an ninh, phấn đấu xây dựng xã Cam Thủy đạt chuẩn NTM nâng cao…
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Thủy nhiệm kỳ mới ra mắt
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Thủy nhiệm kỳ mới ra mắt
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Thủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Đồng Chí Ngô Văn Hưng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.
X.V
 
 
* Ngày 15-5, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện và gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của đơn vị tiếp tục phát triển toàn diện, đặc biệt các chỉ tiêu cơ bản năm sau đều đạt và vượt so với năm trước, đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV đề ra.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới.
Tổng nguồn vốn các chương trình cho vay là 3.251 tỷ đồng, tăng 1.072 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,8%. Doanh số cho vay 5.064 tỷ đồng với 154.000 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đến 31-12-2019, đạt 3.251 tỷ đồng, tăng 1.078 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ… 
 
Chi bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng, bảo đảm tăng trưởng nhanh tín dụng đi đôi với chất lượng không ngừng được nâng lên. Nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã hỗ trợ hiệu quả cho các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác giải quyết việc làm, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
 
Theo kết quả khảo sát, điều tra hiệu quả vốn đầu tư thông qua 159/159 Ban giảm nghèo cấp xã, vốn đầu tư của Ngân hàng CSXH trong 5 năm (2015-2019) đã thu hút và tạo việc làm mới cho gần 11.378 lao động; trên 12 nghìn hộ thoát ngưỡng đói nghèo; 69 nghìn hộ nghèo có đời sống cải thiện hơn trước; 33 nghìn hộ nghèo vay vốn chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn…
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong công tác xây dựng Đảng, chi ủy đã tập trung xây dựng, củng cố chi bộ trong sạch, vững mạnh, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Từ năm 2015 đến nay, chi bộ luôn được công nhận đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm, đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. 
 
Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Ngân hàng CSXH khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư Chi bộ khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Tài, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                                                 Lê Mai