Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 huyện Tuyên Hóa: Sáng tạo, bám sát thực tiễn

  • 09:40 | Thứ Sáu, 25/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Để nâng cáo chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, ngoài việc tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, vừa qua, Huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019.

Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải cao tại hội thi.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải cao tại hội thi.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức tuyên truyền miệng. Nội dung thi tập trung vào truyền đạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực; báo cáo, giới thiệu, truyền đạt các nội dung trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết Trung ương 4,5,6,7,8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Tại hội thi báo cáo viên giỏi năm nay, toàn huyện Tuyên Hóa có 30 thí sinh đến từ 19 xã, thị trấn; khối mặt trận đoàn thể; khối trường học; khối Đảng bộ trực thuộc; Huyện ủy; Công an và Ban CHQS huyện. Hội thi gồm có 3 phần: phần thi đề cương thuyết trình; phần thi thuyết trình và phần thi trả lời câu hỏi từ thành viên ban giám khảo.

Với tinh thần nghiêm túc, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ đề cương đến phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhiều thí sinh đã thể hiện sự tự tin, diễn đạt mạch lạc, phong cách báo cáo truyền cảm, diễn đạt tự nhiên, lôi cuốn. Các báo cáo viên đã bám chắc nội dung, sáng tạo trong trình chiếu hình ảnh, liên hệ sát với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, có sự gắn kết, liên hệ nội dung Nghị quyết với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo viên đang công tác.

Nhìn chung, hội thi đã được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức tổ chức cũng như các bước tiến hành, tạo được sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Ban giám khảo làm việc bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên. Các thí sinh dự thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt quy chế hội thi, các nội dung tuyên truyền của các thí sinh bảo đảm quy định.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trương Tư Thoan, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hóa; giải nhì Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh.Sau hội thi cấp huyện, Ban tổ chức sẽ chọn 2 thí sinh có kết quả cao nhất tham dự hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Ngọc Quân, Bí thư Huyện đoàn Tuyên Hóa, thí sinh tham gia hội thi cho biết, hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn huyện.

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

X.P