.

Gần 1,8 tỷ đồng hỗ trợ "người hùng" cứu người trong lũ

.
06:11, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Đại diện Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh vừa đến thăm và trao số tiền đợt hai (trên 390 triệu đồng) mà bạn đọc hỗ trợ thông qua báo cho anh Phạm Văn Thuận trú tại thôn Khương Hà 4, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. 
 
Anh Phạm Văn Thuận được bạn đọc khắp cả nước biết đến là “người hùng” cùng với hai thanh niên khác ở cùng thôn Khương Hà 4 vượt dòng lũ dữ, cứu sống 8 giáo viên và học sinh Trường TH Hưng Trạch trong trận lũ lịch sử xảy ra tại Quảng Bình vào năm 2010. 
 
Năm 2016, khi đang xúc cát thuê, Thuận bị cát vùi làm xương sống gãy vỡ chèn ép tủy dẫn đến liệt hai chân hoàn toàn. Do điều kiện kinh tế khó khăn, không có tiền chữa bệnh, Phạm Văn Thuận trở thành phế nhân. Mọi gánh nặng cơm áo, gạo tiền, chăm sóc, vệ sinh cá nhân… đều một tay bà Ngô Thị Vinh, mẹ Thuận gánh vác. Vì nhà nghèo, bà Vinh đã phải hành khất, xin tiền lo thuốc thang cho con trai.
Phạm Văn Thuận trao số tiền 10 triệu đồng giúp đỡ gia đình em Nguyễn Văn Nam.
Phạm Văn Thuận trao số tiền 10 triệu đồng giúp đỡ gia đình em Nguyễn Văn Nam.
Sau khi nhiều tờ báo viết, hoàn cảnh bi đát của Phạm Văn Thuận đã làm lay động hàng triệu trái tim của độc giả trong cả nước. Tại Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình Phạm Văn Thuận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh chung tay giúp đỡ “người hùng” Phạm Văn Thuận.
 
Tính đến ngày 23-7, tổng kinh phí hỗ trợ cho Phạm Văn Thuận gần 1,8 tỷ đồng; trong đó, hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt cùng chi phí sửa chữa nhà cửa, mua sắm trang thiết bị trong gia đình… Nguồn từ báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh trên 833 triệu đồng.
 
Khi tiếp nhận số tiền ủng hộ đợt hai của báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Thuận đã nhờ người thân đưa đến nhà em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Trãi ở thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch. Nguyễn Văn Nam là người đã cứu sống cháu Nguyễn Thái Hòa, 5 tuổi bị đuối nước trên sông Son vào ngày 19-6 vừa qua. Tại đây, Phạm Văn Thuận trao cho gia đình em Nguyễn Văn Nam số tiền 10 triệu đồng nhằm giúp đỡ Nam có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống và học tập. 
                                                                                                            T.Long
 
,