.

Minh Hóa: Hai trẻ đuối nước thương tâm

.
17:17, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 23-5, ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa (Minh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 đứa trẻ đuối nước thương tâm.
: Khúc sông Gianh qua xã Trọng Hóa, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Khúc sông Gianh qua xã Trọng Hóa, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Theo đó, khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, 2 bé gái là Hồ Thị Ánh Tuyết (học sinh lớp 3) và Hồ Thị Kim Yên (học sinh lớp 1), trú ở bản La Trọng 2 (Trọng Hóa) rủ nhau ra sông Gianh tắm và bị đuối nước. Khi người dân trong bản đi thả lưới phát hiện vớt lên thì mọi chuyện đã quá muộn. Người dân ở đây cho biết, em Tuyết có bố đang đi làm ăn ở Lào, mẹ thì đang đi làm rẫy; còn em Yên thì mẹ đang đi làm ăn ở Đồng Nai, em ở nhà với bố. Bình thường 2 em cùng nhiều em nhỏ trong bản vẫn rủ nhau ra sông Gianh để tắm và cả 2 em đều biết bơi.  
 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Hiện thi thể 2 em đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.
Phan Phương
,