.

Minh Hóa: Hỗ trợ gần 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn làm nhà ở

.
14:34, Thứ Sáu, 26/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã chú trọng thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ngôi nhà của ông Cao Xuân Bành, bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa sau khi được làm mới bằng vốn vay chính sách.
Ngôi nhà của ông Cao Xuân Bành, bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa sau khi được làm mới bằng vốn vay chính sách.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, nhờ tích cực bám dân, bám bản, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, NHCSXH huyện đã cho vay hỗ trợ làm nhà ở gần 400 hộ với số vốn gần 10 tỷ đồng.

Với mức vay 25 triệu đồng/hộ, thời hạn 15 năm với lãi suất ưu đãi 3%/năm, bà con hộ nghèo người Sách, Mày, Khùa, Chứt đã được thụ hưởng từ chương trình này.

Năm 2019, NHCSXH huyện Minh Hóa tiếp tục cho vay hỗ trợ thêm 97 hộ với số vốn trên 2,5 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới xóa nhà tạm, làm nhà mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống.

Phan Hòa

,