.

TP. Đồng Hới: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2019

.
17:40, Thứ Ba, 30/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 30-4, tại khu vực Tượng đài Mẹ Suốt, TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2019. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2019 và chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Tham dự lễ hội có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 
 
Tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay gồm 8 đội thuyền với gần 280 vận động viên đến từ 5 xã, phường ở ven sông và biển Nhật Lệ. Cụ thể, xã Bảo Ninh có 4 đội: Hà Trung, Trung Bính, Hà Thôn và Đồng Dương; các xã, phường Quang Phú, Phú Hải, Hải Đình và Hải Thành 1 địa phương 1 đội. Trung bình mỗi đội thuyền có 35 vận động viên (24 vận động viên chính thức, còn lại là vận động viên dự bị).
 
Lễ hội đua năm nay tổ chức 2 vòng đua: vòng loại có 2 đợt thi đấu, mỗi lượt có 4 đội thi đấu để chọn các thuyền nhất, nhì, ba vào vòng chung kết. Đường đua trên sông Nhật Lệ được xác định từ điểm xuất phát cách chợ Đồng Hới về phía thượng nguồn 250m đến cầu Hải Thành và điểm đích tại khu vực trước Tượng đài Mẹ Suốt với cự ly 6.800m. Mỗi thuyền đua từ khi xuất phát đến khi về đích sẽ qua 3 lần trở tiêu: 2 lần ở phía hạ nguồn và 1 lần phía thượng nguồn.
 
Sau hơn 2 giờ đua tài, đội thuyền phường Phú Hải giành giải nhất, giải nhì đội thuyền Trung Bính (Bảo Ninh), giải ba đội Đồng Dương (Bảo Ninh) và giải khuyến khích đội thuyền xã Quang Phú, Hải Thành, Hà Trung (Bảo Ninh). Ngoài ra, giải đua thuyền truyền thống năm nay đã trao thêm giải phong cách cho đội thuyền Hà Thôn (Bảo Ninh) và Hải Đình.
 
Trước đó, chiều 29-4, TP. Đồng Hới đã tổ chức khôi phục lễ trình mũi - buông phao. Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới, các bô lão cùng các vận động viên bơi trải của 8 đội tham gia lễ hội đua thuyền đã dâng hương tại vùng cửa biển Nhật Lệ và tại mũi Sác (cồn đất bồi đắp tự nhiên trước cửa sông Lũy ngoài cầu Dài sông Nhật Lệ). Đây là nghi thức truyền thống, mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh của cư dân vùng sông nước Đồng Hới để tưởng nhớ, siêu độ cho các nạn nhân tử nạn dưới nước.
 
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Thông qua lễ hội đã góp phần tuyên truyền quảng bá nét văn hóa đặc sắc của TP. Đồng Hới với du khách trong và ngoài nước. Lễ hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Đồng Hới và du khách đến xem và cổ vũ. 
 
Một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2019:
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia đua thuyền
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia đua thuyền

 

Các đội đua thi đấu quyết liệt ngay tại vòng loại
Các đội đua thi đấu quyết liệt ngay tại vòng loại

 

Với tinh thần thượng võ, đoàn kết, các đội đua đã cống hiến cho khán giả màn thi đấu gay cấn, bất ngờ
Với tinh thần thượng võ, đoàn kết, các đội đua đã cống hiến cho khán giả màn thi đấu gay cấn, bất ngờ

 

Phường Phú Hải đã dành giải nhất, giải nhì thuộc về đội thuyền Trung Bính (Bảo Ninh), giải ba thuộc về đội Đồng Dương (Bảo Ninh)
Phường Phú Hải đã giành giải nhất, giải nhì  đội thuyền Trung Bính (Bảo Ninh), giải ba đội Đồng Dương (Bảo Ninh)

 

Các vận động viên đội thuyền phường Phú Hải hân hoan niềm vui chiến thắng
Các vận động viên đội thuyền phường Phú Hải hân hoan niềm vui chiến thắng

 

Lễ hội đã thu hút đông đảo nhuwoif dân và du khách đến xem và cổ vũ
Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ
N.L
 
 
 
,