.

Ngày hội sách: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển tri thức

.
08:27, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)
Ngày hội sách năm 2019 với chủ đề “Sách - Kết nối tri thức và phát triển” sẽ diễn ra vào 19-4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (số 31 Tràng Thi, Hà Nội).
Ngày hội sách 2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có chủ đề
Ngày hội sách 2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có chủ đề "Sách - Kết nối tri thức và phát triển." (Ảnh chỉ mang tính minh họa: Vietnam+)
Điểm nhấn của Ngày hội sách 2019 là triển lãm “Sách - Kết nối tri thức và phát triển.” Triển lãm sẽ giới thiệu tới công chúng những tư liệu về quá trình hình thành và phát triển tri thức (thông qua các học thuyết, phát minh, sáng chế vĩ đại trong lịch sử nhân loại).
 
Bên cạnh đó, nhiều tài liệu giới thiệu các nền văn hóa, văn minh trên thế giới, những điều bí ẩn của giới tự nhiên cùng hành trình khám phá, chinh phục tự nhiên của con người… cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm lần này.
 
Triển lãm kéo dài từ ngày 19-4 - 5-5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.
 
Ngoài ra, tại Ngày hội sách 2019, độc giả cũng được giao lưu với nhiều tác giả nổi tiếng (họa sỹ Trang Thanh Hiền, giáo sư-tiến sỹ Thái Kim Lan…) và tìm hiểu về những cuốn sách mang giá trị giáo dục, định hướng cao như “Tranh Tết: Nét tinh hoa truyền thống Việt,” “Mai này mưa tạnh trong Xuân”…
Nhà nghiên cứu Thái Kim Lan bên chiếc long bào của vua Khải Định. (Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Nhà nghiên cứu Thái Kim Lan bên chiếc long bào của vua Khải Định. (Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Không chỉ có vậy, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội sách 2019: thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình,” kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thi nhận diện tác giả, tác phẩm và địa danh nổi tiếng…
 
Đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết, Ngày hội sách 2019 được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, quảng bá và phát hành sách; góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng…
 
Đây là hoạt động hướng đến chào mừng Ngày Sách Việt Nam (21-4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23-4).
 
Theo An Ngọc (Vietnam+)
,