(QBĐT) - Báo Quảng Bình vừa nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1972), trú tại thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa phản ánh: bà đã bị gia đình bà Nguyễn Thị Châu, trú ở thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đánh khi bà phát hiện gia đình bà Châu chặt vườn keo của gia đình bà mua lại của ông Trương Minh Thế, trú ở thôn Tiến Mại, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.
Theo trình bày của bà Vinh, ngày 15-9-2013, gia đình bà đã mua lại vườn keo (tại khu vực rừng Hung Cụ) của ông Trương Minh Thế, với số tiền 23 triệu đồng. Tuy nhiên vào khoảng 14 giờ ngày 24-6-2014, bà phát hiện vợ chồng bà Châu đang chặt vườn keo của gia đình bà mua lại của ông Thế, bà đã gọi điện thoại cho ông Thế đến để trao đổi sự việc.
Đang nói chuyện với ông Thế, bà đã bị vợ chồng bà Châu đánh gây thương tích. Sau khi sự việc xảy ra, bà Vinh đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình từ ngày 26 đến ngày 30-6-2014 với chẩn đoán đa chấn thương do bị đánh.
![]() |
| Bà Vinh cho biết, hiện vết thương trên đầu đang còn đau nhức. |
Liên quan đến vụ việc, ngày 14-8-2014, UBND xã Cao Quảng đã tiến hành lập biên bản đối với việc chặt vườn keo của bà Châu. Theo biên bản làm việc, sau khi đo đạc xong phần diện tích vườn keo bị chặt của ông Thế bán lại cho gia đình bà Vinh, hai hộ gia đình đã thống nhất là bà Châu đã chặt vườn keo của bà Vinh mua lại của ông Thế có diện tích là 1.256 m2.
Hai hộ gia đình cũng đã thống nhất phương án đền bù là bà Châu phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Vinh với số tiền là 3.833.000 đồng, thời hạn giao tiền là đến hết ngày 20-8-2014. Nếu trong thời gian nói trên, gia đình bà Châu không bồi hoàn số tiền đúng theo biên bản làm việc thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Vinh cho biết: Do bị gia đình bà Châu đánh, hiện vết thương trên người, đặc biệt là vết thương trên đầu bà còn đau nhức gây chóng mặt nên bà không thể lao động được. Việc đền bù tiền thiệt hại do vườn keo bị chặt theo biên bản làm việc giữa các bên đã thỏa thuận là đến hết ngày 20-8-2014, nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì từ gia đình bà Châu. Bà Vinh cũng cho biết thêm, trước đó, bà đã có đơn đề nghị xin giám định thương tích và khởi tố vụ án đến các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa.
Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa, sớm khẩn trương tiến hành điều tra, giải quyết những kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vinh.
Ngọc Hải

Truyền hình




