.

TP. Đồng Hới: Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

.
09:45, Thứ Bảy, 20/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong hai ngày 18 và 19-7, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 10. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tham dự và chỉ đạo kỳ họp.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đã tham gia trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố và giải trình các ý kiến cử tri.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND TP. khóa XXI.
Tại kỳ họp, đại biểu đã được nghe các báo cáo, như: kết quả hoạt động HĐND TP. 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước TP. năm 2018, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước TP. 6 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, UBMTTQVN, Chi cục Thi hành án dân sự TP. 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019...
 
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của TP. đạt 273 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.592 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 9,2%; thu ngân sách thực hiện 810 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán TP. giao; giữ vững 16/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; giải quyết việc làm cho gần 3.500 lao động, đạt tỷ lệ 69,6%; quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
 
Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung các báo cáo. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đã tham gia trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP. và giải trình các ý kiến cử tri.
 
Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND TP. Đồng Hới, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Cao Phi Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới đã chuyển công tác làm Tham mưu phó Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời, thông qua nghị quyết về kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Đồng Hới đối với đồng chí Nguyễn Xuân Khoa, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới.
 
Tại kỳ họp, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXI đã thông qua 8 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2019.
 
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.
 
N.L
,