.

Công tác tuyên truyền phải đổi mới, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác

.
15:46, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7-2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chuyên đề ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23-7-1959 - 23-7-2019); Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các báo cáo viên tập trung vào các nội dung sau: tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho cấp uỷ triển khai quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xác định rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong việc xây dựng nội dung văn kiện đại hội; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV; tập trung phản ánh tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu của đất nước trong giai đoạn thế giới có nhiều khó khăn, biến động; tuyên truyền về kết quả tích cực của của hội nghị thượng đỉnh hàng năm Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G20) và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tiếp tục tuyên truyền sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đợt sinh hoạt sâu rộng trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, công tác phòng chống thiên tai… Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải đổi mới, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác.

N.M

,