.

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của tỉnh

.
11:46, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 27-6, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức buổi họp báo và gặp mặt báo chí quý II-2019 do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu kết luận buổi họp báo.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu kết luận buổi họp báo.
Trong quý II-2019, các cơ quan báo chí của tỉnh và các nhà báo, phóng viên thường trú đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật của tỉnh như: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; phát triển du lịch; các hoạt động hướng kỷ niệm 30 tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia; công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi...
 
Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các sở: Văn hóa-Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp-PTNT, Thông tin-Truyền thông đã cung cấp các thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi; tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; tình hình nắng nóng, hạn hán, dịch tả lợn châu Phi, tàu dã cào hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Bình; đề án số hóa truyền hình, việc hỗ trợ đầu thu truyền hình mặt đất, truyền hình số vệ tinh cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh và các phóng viên thường trú đã phản ánh kịp thời các thông tin trên các lĩnh vực của đời sống, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên thường trú trên địa bàn tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và các ngày lễ lớn của tỉnh, trước mắt tập trung tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi.
 
Phan Phương
,