.

Chương trình giao lưu "Trên tuyến đầu phòng chống ma túy"

.
08:51, Thứ Năm, 20/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Tối 19-6, Cục Chính trị phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT-TP) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình tổ chức chương trình giao lưu “Trên tuyến đầu phòng chống ma túy”, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.
 
Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam; đại điện lãnh đạo Cục Chính trị, Cục PCMT-TP. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp  tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP. Đồng Hới.
 
BĐBP Việt Nam được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 8.000km đường biên giới bờ biển, trong đó, biên giới đất liền dài hơn 4.924km, bờ biển dài 3.260km. Những năm gần đây, khu vực biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động, nguy hiểm. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động và sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị các lực lượng chức năng phát hiện đấu tranh ngăn chặn. 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng BĐBP đã bắt giữ 482 vụ/746 đối tượng, thu giữ 2.187,22 kg ma túy các loại.
 
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam nhấn mạnh, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tác hại của việc buôn bán, sử dụng ma túy cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Hải quan đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ ma túy vận chuyển trái phép qua biên giới, cửa khẩu vào Việt Nam.
 
Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí chỉ huy trực tiếp chỉ đạo và tham gia đánh bắt nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy; các chiến sĩ trẻ chia sẻ về sự hi sinh thầm lặng của người trinh sát đặc nhiệm quân hàm xanh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy và sự can đảm không ngại hiểm nguy, mưu trí dũng cảm của lực lượng Biên phòng trong cuộc chiến đấu khốc liệt để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Chương trình cũng truyền tải thông điệp quan trọng đến thế hệ trẻ trong và ngoài quân đội về tinh thần, thái độ quyết liệt, không khoan nhượng trong đấu tranh phòng, chống ma túy; kêu gọi mỗi thanh niên sẽ luôn nêu gương sống đẹp, sống lành mạnh và trở thành một tuyên truyền viên trong hoạt động phòng chống ma túy.
 
Một số hình ảnh tại chương trình:  
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu  "Trên tuyến đầu phòng chống ma túy ".
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu "Trên tuyến đầu phòng chống ma túy".
Các đại biểu giao lưu cùng thế hệ trẻ với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.
Các đại biểu giao lưu cùng thế hệ trẻ với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.
Đoàn viên thanh niên thành phố Đồng Hới chia sẻ về tác hại của ma túy đối với thế hệ trẻ.
Đoàn viên thanh niên TP. Đồng Hới chia sẻ về tác hại của ma túy đối với cộng đồng.
Lan Chi
,