.

Chương trình "Hành trình vang mãi tiếng trống Ninh Châu"

.
16:15, Thứ Ba, 28/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, ngày 28-5, tại Trường THPT Ninh Châu (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh), Tỉnh đoàn tổ chức chương trình "Hành trình vang mãi tiếng trống Ninh Châu" và ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và 600 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Quảng Ninh.
Ban tổ chức cùng các đại biểu đã tặng quà 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ban tổ chức cùng các đại biểu đã tặng quà 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cách đây gần 70 năm, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, rạng sáng 15-7-1949, từ thôn Hiển Lộc vang lên những hồi trống giục giã ba tiếng một thông báo cho quân và dân 3 xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh lệnh tiến công của Ủy ban kháng chiến.
 
Theo tiếng trống, nhân dân Hiển Lộc đồng loạt nổi trống, gõ mõ, phối hợp với du kích, bộ đội đốt điếm canh, bắt địch. Tiếng trống Ninh Châu đã phát lệnh cho phong trào “Quảng Bình quật khởi” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cho những thắng lợi của quân và dân huyện Quảng Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. 
 
Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, tuổi trẻ Quảng Bình càng tự hào hơn bởi dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Quảng Bình kiên cường, anh dũng trải qua hai cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của dân tộc.
 
Hôm nay, tuổi trẻ Quảng Bình đã và đang tiếp nối truyền thống cách mạng, viết nên trang sử mới của quê hương... Tuổi trẻ Quảng Bình không chỉ đóng góp những ngày công bằng sức lực lao động, nguồn lực tài chính mà còn áp dụng kiến thức khoa học, trí tuệ, sáng tạo trong nghiệp vụ chuyên môn nhằm góp phần tạo nên hiệu quả kinh tế-xã hội.  
 
Chương trình "Hành trình vang mãi tiếng trống Ninh Châu" bao gồm màn rước đuốc truyền thống được các đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 195.000 thanh thiếu nhi của tỉnh Quảng Bình rước từ Di tích lịch sử tiếng trống Ninh Châu về Trường THPT Ninh Châu. Ngọn lửa truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, của tinh thần “Quảng Bình quật khởi” sẽ được truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay.  
Màn rước đuốc truyền thống được các bạn đoàn viên thanh niên ưu tú rước từ Di tích lịch sử Tiếng trống Ninh Châu về trường THPT Ninh Châu
Màn rước đuốc truyền thống được các đoàn viên thanh niên ưu tú rước từ Di tích lịch sử tiếng trống Ninh Châu về Trường THPT Ninh Châu
Trong dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với hoạt động ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện và giao các công trình, phần việc thanh niên cho các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc.
 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra từ cuối tháng 5 đến ngày 31-8, nhằm triển khai những hoạt động tình nguyện tập trung vào các địa bàn vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; các địa chỉ đỏ, khu vực, địa bàn có các danh lam, thắng cảnh, bãi biển du lịch...  
Ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện
Ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện suốt thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động trong Tháng thanh niên năm nay phải diễn ra thiết thực, hiệu quả, góp phần vào hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi; các tổ chức Đoàn, Hội, Đội chỉ đạo chặt chẽ, các hoạt động phải tổ chức khoa học, cụ thể, bảo đảm tính an toàn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương…
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức cùng các đại biểu đã tặng quà cho 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho 22 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Quảng Ninh.
 
Ngay sau chương trình, tuổi trẻ Quảng Bình đã ra quân hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bằng các hoạt động như: thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khởi công xây dựng nhà nhân ái, công trình thắp sáng đường quê…
 
X.V
,