.

Chính sách dân tộc góp phần gìn giữ, phát triển tài nguyên, bảo vệ an ninh vùng biên giới

.
08:16, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là phát biểu kết luận của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc tại buổi làm việc với Huyện ủy Minh Hoá, ngày 16-4. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Huyện Minh Hoá hiện có trên 2.740 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) với trên 11.700 nhân khẩu, gồm: dân tộc Bru-Vân Kiều, Chứt và một số dân tộc thiểu số khác. Đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu tại 40 thôn bản thuộc 4 xã trên tuyến biên giới gồm Dân Hoá, Trọng Hoá, Hoá Sơn, Thượng Hoá. Trên 90% đồng bào DTTS sống bằng nghề nông, đời sống phần lớn vẫn còn tự cung, tự cấp, sản xuất hàng hoá chưa phát triển.

15 năm qua, thực hiện Nghị quyết 24 về công tác dân tộc, kinh tế-xã hội và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo là 65% (trong đó DTTS 96 %), đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24,74% (trong đó DTTS 71%). Số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm là 1.900 lao động. Lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng vùng miền núi được quan tâm. Đến nay, 100% xã, thị trấn có trạm y tế khang trang; 10/16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia.

An ninh quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi được giữ vững. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS nắm và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước được chú trọng. Hệ thống chính trị ở địa bàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Từ năm 2011 đến nay, huyện Minh Hóa đã xây dựng, phát triển được trên 90% số bản có chi bộ đảng, xóa được bản trắng về đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện Minh Hóa thời gian qua, kết luận buổi làm việc đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chính sách dân tộc không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS mà còn góp phần gìn giữ, phát triển tài nguyên, bảo vệ an ninh vùng biên giới, do đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc, nhất là vấn đề giao đất, giao rừng cho đồng bào sản xuất, tạo sinh kế bền vững.

Về những ý kiến đề xuất của địa phương, đoàn sẽ tiếp thu và có ý kiến đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành để giải quyết tốt hơn công tác dân tộc thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng 50 triệu đồng cho hai xã Trọng Hoá, Dân Hoá và Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Dân Hoá.

N.Mai

 

 

,