.

Tiếp nhận các phương tiện tránh thai do tổ chức DKT international Inc tài trợ

.
15:13, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT)- Sáng 3-8, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức lễ tiếp nhận phương tiện tránh thai do tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam hỗ trợ.
Đại diện lãnh đạo các Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyên, thị xã, thành phố tiếp nhận các phương tiện tránh thai do tổ chức DKT international Inc tại Việt Nam tài trợ.
Đại diện lãnh đạo các Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận các phương tiện tránh thai do tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam tài trợ.
Tổ chức DKT International Inc là 1 tổ chức tiếp thị xã hội, được lập ra với mục tiêu kế hoạch hóa gia đình thông qua tiếp thị xã hội để người dân được tiếp cận với các phương tiện tránh thai chất lượng cao như: Bao cao su, thuốc tranh thai, vòng tránh thai. Tổ chức này có hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, đã thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ người dân Việt Nam, tăng cường nhận thức về tình dục an toàn.
 
Hiện nay, Tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, giai đoạn 2017-2021 trong lĩnh vực tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản- KHHGĐ. Đợt này, Tổ chức DKT Internationnal Inc đã thông qua Sở Ngoại vụ Quảng Bình cung cấp miễn phí các phương tiện tránh thai gồm: 720 hộp bao cao su, 6.000 vòng tránh thai, 3.000 vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp; Tổng trị giá trên 106 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm đều có uy tín và đã được kiểm định chất lượng.
 
Lô hàng thực sự có ý nghĩa khi mà công tác dân số ở tỉnh ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chi cục Dân số - KHHGĐ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của Tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam, cũng như sự phối hợp của Sở Ngoại vụ vận động nguồn tài trợ của các tổ chức trong thời gian tới.
Thanh Hoa
,