.

Malaysia đưa Đoàn Thị Hương đi bệnh viện kiểm tra tâm lý

.
14:53, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Điều này bắt nguồn từ việc Hương có biểu hiện mệt mỏi và rối loạn tâm lý trong những ngày vừa qua, đặc biệt là trong ngày 14-3 khi cô có mặt tại Tòa thượng thẩm Shah Alam.

Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương (thứ 2, phải) tới Tòa án Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14-3-2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương (thứ 2, phải) tới Tòa án Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14-3-2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Sáng 15-3, bị cáo Đoàn Thị Hương đã được đưa đến Bệnh viện Kuala Lumpur ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tiến hành kiểm tra tâm lý.

Điều này bắt nguồn từ việc Hương có biểu hiện mệt mỏi và rối loạn tâm lý trong những ngày vừa qua, đặc biệt là trong ngày 14-3 khi cô có mặt tại Tòa thượng thẩm Shah Alam. Tại phiên tòa này, sau khi trao đổi với luật sư bào chữa và trực tiếp hỏi chuyện Hương, chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 1-4.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng trong lúc tòa hoãn xét xử, Hương nên đi kiểm tra sức khỏe nói chung cũng như vấn đề tâm lý.

Hương được đưa đến Bệnh viện vào khoảng 9 giờ 15 và rời đi vào lúc 11 giờ kém 15. Kết quả kiểm tra hiện chưa được công bố. Có mặt tại Bệnh viện Kuala Lumpur ngoài Hương và đại diện Tòa án, còn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam và hàng chục phóng viên quốc tế.

Theo Vietnam+

,