.

Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

.
16:12, Thứ Năm, 13/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chỉ trong một thời gian ngắn ra quân tấn công tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 12-6, tại xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện bắt quả tang Lại Thành Trung (SN 1991, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) đang cất giấu trong người một bọc nilon bên trong chứa 55 viên nén màu hồng.

Các đối tượng Đặng Anh Long và Lại Thành Trung tại cơ quan Công an.
Các đối tượng Đặng Anh Long và Lại Thành Trung tại cơ quan Công an.

Khám xét nhanh tại phòng nghỉ mà Trung đang thuê tại một khách sạn trên địa bàn TP. Đồng Hới, lực lượng Công an phát hiện có 138 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh. Qua đấu tranh, Trung khai nhận, tất cả các viên nén này đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà Trung đã mua về để sử dụng.

Cùng ngày, vào lúc 23 giờ, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện cũng đã bắt giữ đối tượng Đặng Anh Long (SN 2000, trú tại xã Quang Phú, TP. Đồng Hới) do vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã bị các lực lượng phối hợp đón dừng kiểm tra và phát hiện Long đang cất giấu trong vỏ một chiếc điện thoại 4 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, ngày 10-6, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện đã bắt quả tang Nguyễn Chí Lâm (SN 1985, trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) đang có hành vi tàng trữ trái phép 10 viên ma túy tổng hợp. Lâm khai nhận, số ma túy này là đối tượng mua về sử dụng thì bị bắt.

Hiện, các vụ việc này đang được Công an huyện Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Ngô Quang Văn

,