.
Ký sự pháp đình:

Kẻ trộm cắp... gặp án tù

.
08:32, Chủ Nhật, 02/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Vào khoảng tháng 1 đến tháng 8-2018, trên địa bàn TP. Đồng Hới xảy ra hàng loạt vụ việc kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị. Thủ đoạn của kẻ trộm cắp dường như có cùng quy luật: Những gia đình bị trộm thường đi vắng, cửa ngõ sơ hở. Khi đột nhập vào nhà, đối tượng đều dùng các vật dụng có sẵn trong nhà gia chủ như dao, búa, xà beng… để cạy phá tủ, két sắt lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Hàng loạt vụ mất trộm

Tháng 1-2018, gia đình anh Nguyễn Ngọc Nam, địa chỉ thôn 15, xã Lộc Ninh có việc ra ngoài quên khóa cửa thông gió. Lúc quay về thì phát hiện nhà mình bị trộm “viếng thăm”. Chiếc két sắt để trong phòng ngủ bị cạy tung cửa, 30 triệu đồng không cánh mà bay, con heo nhựa của con cũng bị kẻ gian băm nát lấy mất 500 nghìn đồng. Tổng trị giá thiệt hại 35 triệu đồng.

Tháng 3-2018, cũng tại địa bàn xã Lộc Ninh, gia đình chị Trần Thị Mai ở thôn 6 bị kẻ gian đột nhập vào nhà qua ô thông gió. Sau khi vào nhà, chúng lên tầng hai lấy trộm một xấp phong bì chứa số tiền 7 triệu đồng. Chiếc két sắt để trong phòng ngủ bị phá tan hoang, tuy nhiên trong đó chị Mai không để tài sản gì có giá trị.

Tháng 4-2018, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Bình ở TDP 2, Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa đi vắng, nhà quên khóa cửa bếp. Trộm đột nhập vào phòng ngủ dùng xà beng, dao có sẵn của gia chủ phá két sắt lấy đi 62 triệu đồng tiền mặt, 1 lượng vàng SJC, 1 nhẫn vàng 24K đính đá màu hồng. Tổng tài sản chị Nguyễn Thị Thanh Bình bị mất trên 100 triệu đồng.

Sau đó một tháng, cũng tại phường Bắc Nghĩa, kẻ trộm đột nhập vào gia đình chị Trần Thị Mai Hoa ở TDP2, Phú Vinh qua cửa thông gió lấy đi một máy tính xách tay hiệu Dell trị giá 8 triệu đồng. Thấy trong phòng ngủ có két sắt, chúng kéo ra hành lang dùng cuốc cạy phá. Rất may, kẻ gian chưa kịp phá két sắt thì chị Hoa quay về. Phát hiện chủ nhà, chúng nhanh chóng chuồn mất.

Tháng 6-2018, gia đình anh Phạm Xuân Sỹ, địa chỉ số 43, Huỳnh Thúc Kháng, TDP 8, phường Nam Lý bị trộm. Vụ trộm được “đạo chích” thực hiện khá táo tợn. Chúng đột nhập nhà anh Sỹ từ một hộ kế bên.

Khi vào phòng ngủ thấy có một chiếc két sắt, rất bình tỉnh, kẻ trộm mở cửa chính nhà anh Sỹ qua nhà hàng xóm tìm lấy một cây cuốc, một cây rìu rồi quay về để phá két sắt. Tài sản gia đình anh Sỹ bị mất gồm 1,2 lượng vàng SJC, 5 nhẫn vàng 24K và 500 USD quy đổi ra tiền trên 73 triệu đồng.

Tháng 8-2018, nhà anh Nguyễn Văn Hùng ở số 40 Hà Huy Tập, TDP2, phường Bắc Lý bị kẻ gian cạy phá kính cửa hông đột nhập lục tung tủ quần áo lấy đi 3 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, kẻ trộm phá két sắt trong phòng ngủ có cất trữ 1 lắc vàng 24K 2 chỉ, một vòng cổ vàng 24K 2 chỉ. Tài sản gia đình anh Nguyễn Văn Hùng thiệt hại 17,6 triệu đồng.

Dân gian có câu “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Hàng loạt vụ “đột vòm”  trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới gây ra tâm lý hoang mang, bất an cho người dân. Chính điều này thôi thúc lực lượng Công an T.P Đồng Hới quyết tâm phá án bằng được. Cuối cùng thì kẻ “đạo tặc” bị sa lưới, có họ tên đầy đủ là Ngô Văn Đức (SN 1989), quê quán thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh (Quảng Trạch).

Hình phạt thích đáng

Cáo trạng của Viện KSND TP. Đồng Hới truy tố Ngô Văn Đức về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự. TAND TP. Đồng Hới tuyên phạt Ngô Văn Đức 8 năm tù giam. Cho rằng bản ánchưa đủ sức răn đe, quá nhẹ so với tội trạng Đức gây ra, Viện KSND TP. Đồng Hới kháng nghị bản án sơ thẩm.

Mới đây, TAND tỉnh đã đưa vụ án Ngô Văn Đức phạm tội “Trộm cắp tài sản” ra xét xử phúc thẩm. Quan điểm của HĐXX là phải có một bản án nghiêm minh đối với bị cáo Đức vì những “thành tích” bất hảo mà bị cáo gây ra cho xã hội.

Ngô Văn Đức được bố mẹ cho ăn học đến lớp 10 thì bỏ học. Năm 2012 đi xuất khẩu lao động sang Angola, năm 2015 thì trở về địa phương. Tháng 3-2018 bị Công an TX. Ba Đồn xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Tháng 7-2018 bị TAND TP. Đồng Hới xử phạt 6 tháng tù giam cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian chờ thi hành án, Ngô Văn Đức lại tiếp tục phạm tội, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khác.

HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng trong vụ án này Đức phải chịu hàng loạt tình tiết tăng nặng: với bản chất “siêng ăn nhác làm”, để có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo liên tục phạm tội (7 lần); từng có tiền án, tiền sự; phạm tội trong thời gian chờ thi hành án; những vụ trộm cắp tài sản do Đức gây ra ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản Đức trộm cắp được có giá trị lớn, trên 360 triệu đồng…

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Đức 9 năm tù. Tổng hợp hai bản án Đức phải thi hành là 9 năm 6 tháng tù giam.

Hồ An

,