.

Tôm nuôi chết hàng loạt ở xã Quảng Châu

.
08:33, Thứ Hai, 27/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Quảng Châu (Quảng Trạch) lao đao vì tôm nuôi chết hàng loạt. Nguyên nhân tôm chết hàng loạt ban đầu được xác định là do nắng nóng kéo dài và tôm bị nhiễm bệnh.  

Tình trạng tôm nuôi chết hàng loạt xảy ra ở 7 hồ nuôi của các hộ dân trong xã. Ban đầu, tôm chết chỉ xuất hiện ở một số hồ nuôi, sau lan rộng ra các hồ khác. Được biết, số tôm này bà con đã thả nuôi được hơn 1 tháng.

Bình quân, mỗi hồ, bà con thả nuôi khoảng  2 vạn con tôm. Tổng diện tích tôm nuôi ở Quảng Châu bị chết là 2ha/18ha toàn xã. Ước tính mỗi hộ nuôi tôm thiệt hại từ 50-60 triệu đồng.

Ông Trần Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, tôm chết hàng loạt ở Quảng Châu là do thời tiết nắng nóng kéo dài và tôm bị mắc bệnh đốm trắng, đỏ thân. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã cử cán bộ xuống tận địa phương để chỉ đạo các hộ nuôi tôm nhanh chóng triển khai các biện pháp dập dịch, tiêu độc khử trùng hồ nuôi bị bệnh, tránh lây lan sang các hồ nuôi khác.

Đ.Nguyệt

,