(QBĐT) - Nói đến chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Bố Trạch, Đại Trạch luôn là cái tên ấn tượng. Nói về nguyên nhân để Đại Trạch trở thành địa phương điển hình trong phong trào xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Điều cốt lõi nhất chính là ý thức và sự đồng thuận của nhân dân...
Đại Trạch những ngày này mang không khí của một công trường với những con đường đang được đầu tư xây dựng. Với 15,19km đường liên xã, 27,21km đường liên thôn, 70,75 km đường ngõ xóm..., đến thời điểm này, tổng số kinh phí huy động để xây dựng hệ thống đường giao thông trên địa bàn là 8,7 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 3,5 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước 5,2 tỷ đồng.
Chọn giao thông làm tiêu chí để đột phá trong phong trào xây dựng NTM, Đại Trạch đã đúng khi hàng ngàn hộ dân đã tự giác góp công, góp của để hoàn thành các tuyến đường đạt chuẩn NTM. “Nếu ở một số địa phương khác thường gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn trong nhân dân để xây dựng hệ thống giao thông, thì ở Đại Trạch, vốn ngân sách phải chạy đua với nguồn đóng góp của nhân dân. Có thể nói, hệ thống giao thông trên địa bàn xã mang đậm dấu ấn của nhân dân!”, ông Phương hồ hởi “khoe”!
Không chỉ là điển hình trong tiêu chí giao thông, Đại Trạch còn là nơi khởi đầu của phong trào “Thắp sáng đường quê”. Bắt đầu triển khai tại thôn Phương Hạ vào năm 2007, đến năm 2011, khi địa phương được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn là một trong ba xã điểm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, những con đường sáng bừng ánh điện ở Đại Trạch chính thức được gọi tên là phong trào “Thắp sáng đường quê”.
![]() |
| Nhân dân Đại Trạch tích cực góp công, góp của xây dựng các tuyến đường đạt chuẩn nông thôn mới. |
Sau một năm triển khai, ánh điện đã về tận 8 thôn của xã, soi sáng những con đường, tạo thuận lợi cho đời sống người dân, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự... Nói về phong trào “Thắp sáng đường quê” ở Đại Trạch, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM tỉnh, đã khẳng định: đây là một phong trào thiết thực và có nhiều tác động tích cực trong quá trình xây dựng NTM. Trong tương lai, cần nhân rộng phong trào này ra các địa phương trong tỉnh, góp phần mang lại ánh sáng cho đường quê, ngõ xóm, góp phần nâng cao dân trí và phát triển kinh tế - xã hội...
Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, quá trình triển khai phong trào xây dựng NTM, Đại Trạch đã gặp phải không ít khó khăn. Địa bàn rộng, tổng chiều dài các tuyến giao thông lớn, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, ngân sách địa phương còn hạn hẹp... là những rào cản mà Đảng bộ và nhân dân Đại Trạch phải nỗ lực vượt qua.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cái được lớn nhất ở Đại Trạch chính là ý thức của người dân và sự đồng thuận trong quá trình triển khai các phong trào. Ông Phan Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã, trao đổi: để tạo niềm tin và nâng cao ý thức trong nhân dân, đầu tiên phải bắt nguồn từ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào.
Có thể nói, Đại Trạch đã làm tốt điều này, vì vậy, người dân đã ý thức được xây dựng NTM sẽ mang lại lợi ích cho chính họ, từ đó, toàn thể nhân dân địa phương đã nỗ lực chung tay xây dựng NTM, không có tư tưởng ỷ lại hay đợi chờ cấp trên hỗ trợ...
Xuất phát điểm với 11 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm nay, Đại Trạch sẽ hoàn thành tiếp 4 tiêu chí là quy hoạch, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai phong trào, bên cạnh việc huy động tối đa nội lực của địa phương, Đại Trạch cũng đã nhận được sự chung tay, góp sức của các cơ quan, ban ngành. Đặc biệt là vai trò của Trung ương Đoàn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”.
Từ sự hỗ trợ này, diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Đến thời điểm này đã có trên 1 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hỗ trợ cho ĐVTN địa phương trong sản xuất kinh doanh; làm mới 1,4 km đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới với số vốn đầu tư 1,53 tỷ đồng; hệ thống máy tính kết nối mạng internet được trang bị cho cả 8 thôn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất của ĐVTN...
Sự đoàn kết, nỗ lực, chung tay góp sức của Đảng bộ và nhân dân xã Đại Trạch đã và đang mang lại một diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn nơi đây. Đó là hệ thống giao thông nông thôn khang trang, rộng mở, đang mở ra những triển vọng mới, là những con đường thôn, ngõ xóm sáng bừng ánh điện, là những ngôi trường khang trang, kiên cố, những chỉ tiêu lạc quan về đời sống kinh tế-xã hội...
Và dấu ấn đậm nét nhất mà Đại Trạch tạo nên từ phong trào xây dựng NTM là ý thức, là sự đồng thuận, là niềm tin của nhân dân đối với phong trào. Tin tưởng rằng, với những gì Đảng bộ và nhân dân Đại Trạch đã và đang làm được, đích đến xã NTM sẽ gần hơn, đồng nghĩa với việc đời sống người dân sẽ được nâng cao, bộ mặt nông thôn có những khởi sắc mới để vững tin trên con đường phát triển.
P. V

Truyền hình




