(QBĐT) - 12 năm qua, trại giống An Ninh (Quảng Ninh) đã luôn cố gắng nghiên cứu, sản xuất ra những giống lúa có năng suất chất lượng cao, phù hợp với đất đai của vùng để phục vụ cho bà con nông dân.
Được thành lập từ năm 1991, trại giống An Ninh trước đây là trại chăn nuôi nhỏ chuyên sản xuất các giống lợn, cá các loại phục vụ trong chăn nuôi. Vốn là một địa phương có nền nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 80% nên giống được xem như một khâu quan trọng, có vai trò quyết định năng suất và sản lượng. Từ nhu cầu đó, trại giống An Ninh ra đời đã giải quyết nguồn giống cho bà con trên địa bàn.
Qua 12 năm thành lập và phát triển đến nay trại giống đã tạo được niềm tin đối với bà con nông dân huyện Quảng Ninh và một số địa phương khác.
Ông Nguyễn Xuân Thông, Trưởng trại giống An Ninh cho biết: “Để sản xuất ra giống lúa cho năng suất và chất lượng cao phải trải qua nhiều khâu chọn lọc kỹ lưỡng từ khâu dòng bông, chọn những khóm lúa không bị sâu bệnh, hạt chắc khỏe để sản xuất ra giống siêu nguyên chủng. Sau đó, nhân tiếp cho ra hạt giống nguyên chủng. Từ hạt giống nguyên chủng này lại nhân ra giống đạt các tiêu chuẩn kháng bệnh, cho năng suất chất lượng cao nhất”. Các công đoạn nhân giống này đều phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt bảo đảm chất lượng.
![]() |
| Khâu dòng bông để chọn ra những hạt giống tốt. |
Theo ông Thông việc lựa chọn giống lúa và sản xuất giống dựa vào điều kiện đất đai, khí hậu của vùng để sản xuất cho phù hợp với số lượng sản xuất, đơn đặt hàng của bà con nông dân. Các giống lúa được bà con ưa chuộng và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng như NX30, XI23, DV108, IR-504-04, KD18, TBR45,HT6... Đây cũng là những giống sản xuất chủ đạo của trại.
Không những đóng vai trò là đơn vị sản xuất và cung ứng giống tốt cho bà con mà trại giống An Ninh còn chịu trách nhiệm cả về mặt kỹ thuật giống... Trước đây, đa số nông dân huyện Quảng Ninh sử dụng các loại giống đại trà để sản xuất nên hiệu quả kinh tế không cao, khả năng chống chịu sâu bệnh kém do giống không được bảo đảm. Nhưng khi có trại giống An Ninh cung cấp giống tốt nên năng suất lúa cao hơn, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, lúa trổ tập trung, năng suất vượt trội từ 15-20% so với giống tự chọn.
Thấy được tính ưu việt đó nên những năm gần đây gần 100% bà con nông dân sử dụng giống từ trại sản xuất. Trung bình mỗi năm trại giống An Ninh sản xuất khoảng 80 tấn giống lúa các loại và phối hợp với Công ty cổ phần Tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình cung ứng ra thị trường 340 - 360 tấn giống lúa. Ngoài ra trại còn mở các dịch vụ nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ bà con nông dân.
Ông Nguyễn Duy Viên, Chủ nhiệm HTX Thống Nhất, xã An Ninh cho biết: “Gia đình tôi có 1ha ruộng trồng lúa nước. Gần chục năm nay gia đình tôi đều sử dụng giống của trại giống An Ninh như: TBR45, HT6... nên năng suất lúa luôn đạt cao. Vụ hè-thu vừa rồi, năng suất lúa nhà tôi đạt 73,9 tạ/ha; chất lượng lúa bảo đảm nên gia đình tôi và bà con rất phấn khởi”.
Đánh giá về chất lượng hoạt động trong những năm qua của trại giống An Ninh, ông Văn Anh Thuyết, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh cho hay: “Trại giống An Ninh là một đơn vị hoạt động tốt, có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy ngành nông nghiệp huyện nhà ngày càng phát triển”.
Đoàn Nguyệt

Truyền hình




