(QBĐT) - Trở về với cuộc sống đời thường còn bao khó khăn vất vả, nhiều cựu chiến binh (CCB) xã Lộc Ninh (Đồng Hới) đã đoàn kết dựa vào nhau để vượt lên đói nghèo, xây dựng cuộc sống. Từ sự trợ giúp kịp thời này, không ít CCB đã không những xóa nghèo mà còn trở thành đầu tàu trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Ông Lê Xuân Hoan, Chủ tịch Hội CCB xã Lộc Ninh cho biết: Toàn xã Lộc Ninh có 551 hội viên CCB. Trong những năm qua, hội CCB xã đã tạo điều kiện để khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, do đó phong trào CCB phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Hội đặc biệt quan tâm đến các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Để việc trợ giúp có hiệu quả sâu rộng, hằng năm Hội CCB xã đã mở các lớp tập huấn về vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời, khuyến khích các hội viên thành đạt hỗ trợ về cách làm và truyền đạt kinh nghiệm cho những hội viên khác. Cách làm này cũng đã phát huy hiệu quả, trong vài năm lại đây có hàng chục hội viên đã học tập nhau làm mô hình trang trại chăn nuôi phối hợp trồng trọt.
Riêng chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Ngân hàng Chính sách xã hội luôn mang lại những kết quả đáng khích lệ. Ngân hàng đã tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn, phát triển kinh tế của nhiều hội viên, số vốn hiện nay hội viên vay là trên 3 tỷ đồng. Hầu hết hội viên đều sử dụng nguồn vốn vay vào mục đích sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Cùng với đó là sự lớn mạnh của "Quỹ đồng đội" được thành lập từ 10 năm nay. Nguồn quỹ này được xây dựng trên tinh thần tự nguyện đóng góp của các hội viên, mỗi hội viên sẽ đóng 400.000đồng/năm, cho các hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, hoặc thăm hỏi, giúp đỡ các hội viên lúc ốm đau. Đến nay, quỹ đã huy động được hơn 200 triệu đồng, giải quyết cho 20 hội viên vay vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống.
![]() |
| Trang trại chăn nuôi và trồng trọt của CCB Nguyễn Trí Thành, trong nhiều năm qua trở thành nơi tham quan học tập của các CCB. |
Nhờ triển khai các biện pháp tích cực, chủ động nên chất lượng cuộc sống của CCB được cải thiện đáng kể. Nhiều CCB dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại năng suất, thu nhập cao và tạo việc làm cho nhiều lao động.
Hàng năm có khoảng 30-40 hội viên được tặng danh hiệu CCB sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, phải kể đến mô hình trang trại của ông Nguyễn Trí Thành. Ông Thành cho biết, 10 năm trước đây mảnh đất này là một vùng đất lầy, hoang hóa, cỏ mọc um tùm. Được sự giúp đỡ của "Quỹ đồng đội", ông đã mạnh dạn vay vốn để làm trang trại. Từ một mô hình nhỏ, qua quá trình bỏ công cải tạo, dần dần phát triển từng bước, đầu tư từng công đoạn, giờ đây ông đã có một mô hình trang trại tổng hợp lúa-cá, với tổng diện tích là 1,5 ha ao hồ và 1,5 ha ruộng lúa. Ngoài ra ông còn nuôi thêm 100 con lợn , 3.000 gà thịt, tổng thu nhập hàng năm lên tới cả tỷ đồng. "Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của Hội CCB, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời nguồn vồn từ "Quỹ đồng đội", ông tâm sự.
Cùng với sự phát triển của các mô hình trang trại, thì hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn cũng được các hội viên đẩy mạnh đầu tư nhằm phục vụ các hoạt động du lịch của tỉnh nhà. Tiêu biểu, là hội viên Lê Chiêu Lĩnh, chủ khách sạn Hà Nội, nơi được nhiều du khách gần xa chọn làm điểm nghỉ chân khi đến với Quảng Bình.
Nhiều hội viên CCB không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn phát huy phẩm chất người lính, sống vì đồng đội nên đã không ngần ngại giúp đỡ vốn cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn. CCB Ngô Văn Hiến, chủ doanh nghiệp xây dựng tổng hợp Minh Trí là một người như thế. Hiện tại, ông đang kinh doanh các mặt hàng dân dụng, vật liệu xây dựng, tổng số vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nhiều hội viên trong hội, nhiều năm nay ông đã chủ động đề xuất với chi hội được nhận nhiệm vụ tạo việc làm cho 15-20 lao động là con em CCB trong hội, thông qua đó gián tiếp giúp đỡ các CCB nghèo ổn định cuộc sống.
Từ những phương án hỗ trợ kịp thời của Hội CCB xã, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB xã Lộc Ninh cũng giảm mạnh theo từng năm và số hội viên khá, giàu tăng lên. Nếu trước năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên là 6 hộ. Đến năm 2011 toàn Hội CCB chỉ còn 2 hộ nghèo. Số hộ khá, giàu hiện nay trong toàn xã là 40-50 hội viên.
Hội CCB xã Lộc Ninh cũng luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, cùng địa phương chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, cụ thể: CCB phối hợp với địa phương bảo đảm an ninh thôn xóm thông qua phong trào "3 an toàn, 2 tự quản", vận động nhân dân hiến đất, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp xây dựng điện sáng đường làng, xây dựng khuôn viên sân tường rào, loa đài nhà văn hóa thôn...".
Lan Chi

Truyền hình




