.

Lễ phát động "Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2019"

.
09:14, Thứ Bảy, 18/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 17-5, tại Trường tiểu học số 2 Bắc Lý (TP. Đồng Hới), Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Báo Nhi Đồng tổ chức lễ phát động “Festival Trạng nguyên Tiếng Anh năm 2019” dành cho đông đảo các em học sinh yêu thích và có năng lực nói, viết bằng tiếng Anh tại tỉnh Quảng Bình. 
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Báo Nhi Đồng, Tỉnh Đoàn đón ngọn đuốc biểu trưng cho niềm đam mê học Tiếng Anh.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Báo Nhi Đồng, Tỉnh đoàn đón ngọn đuốc biểu trưng cho niềm đam mê học tiếng Anh.
Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, các Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP. Đồng Hới và gần 1.000 giáo viên, học sinh Trường tiểu học số 2 Bắc Lý.
 
Tiếp nối thành công chương trình “Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2018”, năm 2019 “Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc” đã chính thức khởi động vòng sơ khảo từ tháng 4-2019 và mở rộng thêm một số hoạt động (Ngày hội đọc sách tiếng Anh, sân chơi vui cùng tiếng Anh...), nhằm hỗ trợ cho học sinh những công cụ hoàn toàn miễn phí để các em tự luyện tập, nâng cao 4 kỹ năng: nghe-nói-đọc-viết. Các em học sinh sau khi tham gia vòng sơ khảo (thực hiện đủ 30 bài test, quay video clip thuyết trình theo chủ đề tự chọn gửi về tòa soạn Báo Nhi Đồng đúng thời gian quy định) sẽ được Hội đồng giám khảo lựa chọn tham gia Gala chung kết diễn ra vào tháng 12-2019 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).
 
Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã nêu rõ: Thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, những năm qua Quảng Bình đã tập trung nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh. Vì vậy chất lượng đại trà và mũi nhọn ở môn tiếng Anh đã từng bước được nâng lên.
 
Đặc biệt đối với cấp tiểu học đến năm học 2018-2019, toàn tỉnh có trên 96% học sinh lớp 3, 4, 5 được học chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần; hơn 40% học sinh lớp 1, 2 được học tiếng Anh làm quen. Học sinh tiểu học Quảng Bình đã tích cực tham gia các kỳ thi cấp quốc gia và giành nhiều giải cao. Trong đó, “Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2018”, Quảng Bình đã có hàng trăm lượt học sinh tham gia dự thi, có 4 em được chọn vào vòng chung kết toàn quốc và em Lê Văn Thái Sơn (học sinh Trường tiểu học Đại Phong, huyện Lệ Thủy) đã xuất sắc giành giải Trạng nguyên Tiếng Anh.
 
Phát huy thành tích đã đạt được, thông qua lễ phát động “Festival Trạng nguyên Tiếng Anh năm 2019” để thông tin một cách sâu rộng đến tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh về sân chơi bổ ích này, nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh tốt hơn, giúp các em có cơ hội giao lưu, so tài với học sinh trong cả nước, hội nhập với bạn bè quốc tế.
 
Tại buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: chương trình văn nghệ bằng tiếng Anh, giao lưu trò chuyện với giáo viên nước ngoài và Trạng nguyên Tiếng Anh Lê Văn Thái Sơn, cùng hành trình rước ngọn đuốc truyền cảm hứng học tập tiếng Anh cho học sinh tiểu học Quảng Bình.
 
Một số hình ảnh tại lễ phát động: 
Cuộc giao lưu giữa giáo viên nước ngoài và Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2018 Lê Văn Thái Sơn.
Cuộc giao lưu giữa giáo viên nước ngoài và Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2018 Lê Văn Thái Sơn.
Mascot (con vật biểu trưng) Trạng nguyên Tiếng Anh hướng dẫn cho các em học sinh tham gia
Mascot (con vật biểu trưng) Trạng nguyên Tiếng Anh hướng dẫn cho các em học sinh tham gia "Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2019".
Các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh do học sinh Trường tiểu học số 2 Bắc Lý biểu diễn.
Các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh do học sinh Trường tiểu học số 2 Bắc Lý biểu diễn.
Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT và Báo Nhi Đồng trao ngọn đuốc cho Trạng nguyên Tiếng Anh tiếp tục hành trình truyền cảm hứng học tập Tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT và Báo Nhi Đồng trao ngọn đuốc cho Trạng nguyên Tiếng Anh tiếp tục hành trình truyền cảm hứng học tập tiếng Anh cho học sinh tiểu học.
Các em học sinh bịn rịn chia tay  Mascot...
Các em học sinh bịn rịn chia tay Mascot...
Nội Hà
,