Không gian mới, vận hội mới!
Tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Giữa những ngày "chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình", Thủ tướng cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ đã hoàn thành lịch trình trải dài từ đèo Ngang đến huyện Lệ Thủy. Không chỉ dành cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình niềm tin to lớn về vận hội mới tươi sáng, mà tình cảm, sự quan tâm, gần gũi của Thủ tướng đối với các địa phương, đơn vị và những người dân bình dị đã để lại những kỷ niệm đẹp.
![]() |
THÁNG 6/2024, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH ĐÃ CÓ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI QUẢNG BÌNH. GIỮA NHỮNG NGÀY “CHANG CHANG CỒN CÁT, NẮNG TRƯA QUẢNG BÌNH”, THỦ TƯỚNG CÙNG CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ ĐÃ HOÀN THÀNH LỊCH TRÌNH TRẢI DÀI TỪ ĐÈO NGANG ĐẾN HUYỆN LỆ THỦY. KHÔNG CHỈ DÀNH CHO ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN QUẢNG BÌNH NIỀM TIN TO LỚN VỀ VẬN HỘI MỚI TƯƠI SÁNG, MÀ TÌNH CẢM, SỰ QUAN TÂM, GẦN GŨI CỦA THỦ TƯỚNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI DÂN BÌNH DỊ ĐÃ ĐỂ LẠI NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP.
![]() |
Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối; dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua Quảng Bình; dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3… là những công trình, dự án trọng điểm, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Quảng Bình và khu vực mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm.
![]() |
Trên công trường, cùng với nội dung chỉ đạo đối với các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các công trình, là câu chuyện rất gần gũi giữa Thủ tướng và cán bộ, chuyên gia, công nhân. Đó là cái bắt tay thật chặt cùng bản cam kết đặc biệt với chuyên gia Hàn Quốc về tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được Thủ tướng đích thân viết vào sổ và chuyên gia cùng ký. Đó là những lời thăm hỏi ân cần và yêu cầu rất cụ thể về việc phải đặc biệt lưu ý bố trí ca kíp, thời gian thi công phù hợp để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công nhân trong những ngày cao điểm nắng nóng.
![]() |
Những chàng trai, cô gái áo xanh tình nguyện trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối không giấu được niềm xúc động khi Thủ tướng thăm hỏi cặn kẽ về đội hình tình nguyện đang ngày đêm đồng hành cùng cán bộ, công nhân “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc 3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ công trình.
Về vấn đề tái định cư, Thủ tướng nhấn mạnh, trong đền bù, tái định cư phải luôn lắng nghe nhân dân, vì lợi ích nhân dân, bảo đảm nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, giúp bà con yên tâm an cư, tạo sự tin tưởng, đồng thuận để nhân dân ủng hộ dự án.
![]() |
![]() |
Với cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, đặc biệt là những người già neo đơn, không nơi nương tựa và trẻ mồ côi, họ đã có một buổi chiều thật đặc biệt khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đến thăm. Sau những câu chuyện và món quà ấm áp, lúc chia tay, Thủ tướng đề nghị mọi người cùng chụp chung một bức ảnh kỷ niệm.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (76 tuổi), xúc động chia sẻ: Đây là một vinh dự lớn, một kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời tôi. Cảm ơn Thủ tướng đã đến thăm và chụp ảnh cùng mọi người, “món quà” đặc biệt này chúng tôi sẽ nhớ mãi!
![]() |
Còn cựu chiến binh Nguyễn Quang Ân (80 tuổi) tại phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) không giấu được sự hồi hộp khi đón Thủ tướng. Như hai người bạn, ông kể cho Thủ tướng nghe câu chuyện về những năm tháng chiến đấu gian khổ, bị thương, trở về quê nhà và đời tư nhiều vất vả. Động viên ông Ân phát huy tinh thần và phẩm chất của người lính, không lùi bước trước mọi khó khăn, Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến người có công để chia sẻ bớt những gánh nặng lúc tuổi già.
![]() |
Trong lịch trình rất dày của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ sung một “điểm đến” nữa là thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy). Đây là nơi Sư đoàn 341 (Quân khu 4) được lệnh hành quân thần tốc từ Lệ Thủy vào chiến đấu ở mặt trận miền Đông Nam bộ vào ngày 3/2/1975. Người dân thôn Mỹ Hà đứng chật hai bên đường chờ đón Thủ tướng.
Dưới bóng mát của hàng cây xanh ở làng quê trong buổi trưa hè, câu chuyện về Sư đoàn 341 với khẩu hiệu “Đi lâu, đi sâu, đi xa, đi đến ngày toàn thắng” cùng những ký ức hào hùng được tái hiện. Nhắc lại những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, Thủ tướng chia sẻ với các bạn đoàn viên, thanh niên về vai trò của thế hệ trẻ và những đóng góp trong giai đoạn mới để xây dựng quê hương giàu đẹp. Trao tặng bà con 200 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn, Thủ tướng cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy nghiên cứu xây dựng công viên ở nơi diễn ra sự kiện lịch sử của Sư đoàn 341 anh hùng để nhân dân vừa có nơi vui chơi, vừa có thể kể cho con cháu nghe về những năm tháng hào hùng của đất nước.
Trò chuyện về đời sống, sinh hoạt của cán bộ, nhân dân thôn Mỹ Hà, Thủ tướng chia sẻ tin vui về việc tiền lương, trợ cấp tăng từ tháng 7 rồi cùng nhẩm tính số tiền tăng thêm của mọi người. Những câu chuyện đời thường giản dị đã xua tan sự e ngại ban đầu, nhường chỗ cho niềm vui và sự gần gũi, thân tình giữa nhân dân với Thủ tướng.
![]() |
![]() |
Giữa mênh mông cát trắng, tuyến đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đã thành hình hài, từng bước kết nối, đưa Quảng Bình đến gần những mục tiêu mới. Kiểm tra tiến độ dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm của Quảng Bình và khẳng định, công trình hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, thu hút các nhà đầu tư đến với Quảng Bình, làm thay đổi diện mạo của tỉnh và đời sống, sản xuất của người dân…
![]() |
Đúng như niềm tin của Thủ tướng, đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh, không chỉ kết nối thông suốt các vùng trong tỉnh mà còn tạo sự liên kết giữa các tỉnh Bắc Trung bộ. Tài nguyên biển, ven biển sẽ được khai thác hiệu quả, dự án c












