.

Nhật ký chống dịch

Thứ Sáu, 24/09/2021, 15:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 4 tuần huy động tổng lực chống dịch, với cách tiếp cận chủ động, linh hoạt, Quảng Bình cơ bản đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, các "vùng xanh" dần rộng mở.

 

Sáng 24-8, test nhanh xác định ngư dân N.C.T, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch dương tính với SARS-CoV-2. 15 giờ cùng ngày, xét nghiệm RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định kết quả dương tính, khởi đầu ổ dịch “cảng cá Nhật Lệ”. 

Sau 4 tuần huy động tổng lực chống dịch, với cách tiếp cận chủ động, linh hoạt, Quảng Bình cơ bản đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, các “vùng xanh” dần rộng mở.

 

 

Ngày 24-8, ngư dân N.C.T được khẳng định dương tính, khởi đầu chuỗi lây nhiễm “cảng cá Nhật Lệ”.

 

Tối cùng ngày, ngành y tế họp khẩn, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp dập dịch. TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch, các địa phương liên quan ổ dịch cảng cá Nhật Lệ kích hoạt tổng lực bộ máy phòng chống dịch.

 

Chiều 25-8, phong tỏa một số địa phương liên quan đến ổ dịch “cảng cá Nhật Lệ” thuộc TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch. 

 

 

18 giờ 25-8, toàn tỉnh ghi nhận 25 ca, trong đó 20 ca cộng đồng. Ngay trong đêm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh họp khẩn, quyết định áp dụng Chỉ thị 16 cho toàn TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số xã, thị trấn tại huyện Quảng Ninh.

Ngày 26-8, toàn tỉnh ghi nhận 118 ca, trong đó có 112 ca cộng đồng. Đây là con số “kỷ lục” của Quảng Bình trong chuỗi lây nhiễm “cảng cá Nhật Lệ”. 

 

 

Chiến dịch thần tốc test nhanh, xét nghiệm RT-PCR được triển khai. Viện Pasteur Nha Trang đã cử đoàn cán bộ hỗ trợ Quảng Bình đẩy nhanh công tác xét nghiệm, sàng lọc, bóc tách F0 trong cộng đồng. Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy các cấp kích hoạt chế độ “trực chiến” 24/24h.

 

 

Ngày 27-8, trên cơ sở phân tích các dữ liệu, dự báo số lây nhiễm từ ổ dịch cảng cá Nhật Lệ khoảng từ 900-1.500 ca, cơ sở điều trị và cách ly tập trung Trường cao đẳng Luật miền Trung được mở rộng lên 650 giường bệnh. 

 

19 giờ cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy họp khẩn, thống nhất bổ sung các khu điều trị bệnh nhân Covid-19, khu cách ly tập trung; tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngoại trừ doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng thiết yếu; yêu cầu chống dịch cấp độ cao hơn...

 

 

Ngày 27-8 tiếp tục ghi nhận 52 ca, số ca bệnh chủ yếu liên quan đến ổ dịch cảng cá Nhật Lệ.

 

Để ứng phó với sự bùng phát này, tỉnh đã triển khai kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn với tinh thần "Phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly nhanh, dập dịch tích cực, hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã quán triệt phương châm chống dịch của tỉnh: "Diễn biến nhanh, phản ứng phải nhanh hơn".

 

Ngày 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh có thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Lời kêu gọi đã được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… hưởng ứng nhiệt tình, là động lực quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. 

 

Chiều 30-8, trên cơ sở kết quả phòng chống dịch của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh nêu quyết tâm đến ngày 15-9 kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19. 

 

Ngày 31-8,  kích hoạt Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới thành cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 2 với quy mô 250 đến 300 giường bệnh.

 

 

1 tuần sau khi phát hiện ổ dịch, tỉnh đã thiết lập hệ thống điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế với quy mô 1.200 bệnh nhân. Các KCLTT được mở rộng, đáp ứng yêu cầu cách ly an toàn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2-9, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh rà soát, đánh giá tình hình, thực hiện khoanh vùng chính xác, xét nghiệm thần tốc, sàng lọc F0.

 

 

Toàn tỉnh có 38 ổ dịch, các vùng nguy cơ cao được xác định và khóa chặt, không có ca lây nhiễm mới ngoài khu vực đã khoanh vùng.

Tỉnh đầu tư thêm 3 giàn máy xét nghiệm hiện đại, nâng cao năng lực xét nghiệm đạt quy mô 40.000 - 50.000 mẫu/ngày. Các “vùng đỏ” được xét nghiệm 3-5 lần, tần suất 3 lần/tuần để bóc tách sạch F0 trong cộng đồng.

 

Trong tuần thứ 2 chống dịch, đã test nhanh và xét nghiệm RT-PCR gần 400.000 người dân “vùng đỏ”.

 

Toàn tỉnh đã huy động gần 1.000 y bác sĩ, nhân viên tham gia chống dịch. Nhiều y bác sỹ nghỉ hưu viết đơn tình nguyện. Cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc với quyết tâm, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm chống dịch của các địa phương, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

 

UBND tỉnh đã tăng cường chế độ dinh dưỡng cho bác sĩ và bệnh nhân và F0 từ 80.000 đồng lên 130.000 đồng/người/ngày.

 

 

 

 

 

Ngày 8-9, UBND tỉnh gia hạn cách ly xã hội toàn bộ TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch đến ngày 15-9; bổ sung một số địa phương thuộc huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa cách ly xã hội từ 19 giờ 8-9. 

 

Ngày 9-9, hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 39 điểm cầu các xã, phường, thị trấn, thống nhất các giải pháp chống dịch để hoàn thành mục tiêu kiểm soát dịch bệnh vào ngày 15-9. 

 

 

Số mẫu xét nghiệm tăng cao, số F0 trong cộng đồng giảm mạnh.

 

Tỉnh đầu tư hệ thống máy thở, máy lọc máu hiện đại, nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt là bệnh nhân tầng 3.  

 

Ngày 15-9, TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch chuyển trạng thái “bình thường mới”, chỉ còn 8 xã, phường thuộc “vùng đỏ”.

 

Chiều 15-9, Trung tâm Chỉ huy hoàn thành các phương án duy trì phát triển kinh tế - xã hội sau ngày 15-9 với tinh thần nới lỏng giãn cách xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống Nhân dân với lộ trình hợp lý, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

 

 

 

Sáng 16-9, nhiều nhà máy, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh bước sang trạng thái “bình thường mới”.

 

 

Với phương châm “phòng là cơ bản, chống là lâu dài”, việc xét nghiệm tăng cường ở các xã “vùng đỏ”, xét nghiệm tầm soát đảm bảo sạch các F0 ngoài cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh. 

 

Công tác điều trị, khám chữa bệnh đạt hiệu quả tích cực, số bệnh nhân xuất viện ngày càng tăng, cao điểm có ngày trên 100 bệnh nhân xuất viện.

 

Với kinh nghiệm đã tích luỹ trong thời gian qua, các cơ quan đang hỗ trợ Ba Đồn trong truy vết, xét nghiệm thần tốc, hướng tới sớm khống chế dịch.

 

Song song với công tác phòng, chống dịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động, đời sống, sản xuất của doanh nghiệp, nhân dân để điều chỉnh các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Ngày 22-9, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh tổ chức đối thoại, nắm bắt tình hình, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới” 

 

 

Chiều 22-9, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy quyết định chuyển trạng thái toàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị 19 trừ một vài xã, tổ dân phố còn phong tỏa theo Chỉ thị 15, số ít theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Các chốt kiểm soát được dỡ bỏ, toàn tỉnh bước sang trạng thái “bình thường mới” với mức phòng ngừa nâng cao.

 

Trải qua 4 tuần quyết liệt phòng, chống dịch, màu xanh đã trải rộng trên khắp huyện, thị xã, thành phố. Đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước quay trở lại “bình thường mới” với lộ trình an toàn phòng chống dịch.

 

Nội dung: NGỌC MAI - NỘI HÀ

Thiết kế & Đồ họa: XUÂN HOÀNG

 

 

 

 

15:37, Thứ Sáu, 24/09/2021 (GMT+7)