Tái thả 2 cá thể chim Hồng Hoàng về môi trường tự nhiên

  • 14:25 | Thứ Tư, 23/08/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 23/8, ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (BQL VQG PN-KB) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm VQG PN-KB và Tổ chức động vật Châu Á (AAF) tái thả thành công 2 cá thể chim Hồng Hoàng về môi trường tự nhiên.

Cá thể chim Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể chim Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, chim Hồng Hoàng tên khoa học là Buceros bicornis, sinh sống ở các khu rừng của Ấn Độ, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc, thuộc nhóm IB theo Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Tại VQG PN-KB những năm qua đã ghi nhận sự hiện diện của loài chim Hồng Hoàng, tuy nhiên vẫn chưa có số liệu chính xác về số lượng và khu phân bố của loài này.

Cuối năm 2021, với sự chung tay phối hợp giữa Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, VQG PN-KB, AAF, Four Paws Việt, Vườn thú Nashville (Mỹ), Vườn thú Attica (Mỹ), Vườn thú Singapore, Vườn thú Bronx (Mỹ), dự án Hồng Hoàng Nabula (Nam Phi), quỹ nghiên cứu Hồng Hoàng Thái Lan, nhóm chuyên gia Hồng Hoàng thuộc IUCN..., 7 con chim Hồng Hoàng trong độ tuổi sinh sản, có sức khoẻ tốt được chọn lọc ghép chuồng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Sau một thời gian theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe, 2 con đực, cái được lựa chọn ghép.

Cá thể chim Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể chim Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 21/11/2022, 2 cá thể chim Hồng Hoàng được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc BQL VQG PN-KB để tiếp tục cứu hộ, huấn luyện bay trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, BQL VQG PN-KB đã phối hợp với các chuyên gia của AAF nghiên cứu, khảo sát và thiết kế xây dựng chuồng tập bay cho loài chim mỏ sừng với kích thước dài 50m, rộng 5m và cao 6m, chuồng tập bay được đánh giá lớn nhất Việt Nam.

Sau hơn 8 tháng chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện bay, BQL VQG PN-KB đã phối hợp với các chuyên gia là bác sỹ thú y của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt và AAF tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận 2 cá thể chim Hồng Hoàng nói trên có sức khỏe bình thường, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thả về môi trường tự nhiên ở VQG PN-KB.

Cá thể chim Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể chim Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên.

Đặc biệt, nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá quá trình sau tái thả, các cá thể chim Hồng Hoàng đã được gắn vòng nhận dạng vào chân; cá thể chim đực sau khi được gây mê khám sức khỏe được mặc áo chip định vị. Thông qua đó, chiếc áo định vị này sẽ theo con chim suốt cuộc đời, để theo dõi hành trình, phân bố, khả năng bay và sinh tồn khi thả lại tự nhiên. 

Việc tái thả 2 cá thể chim Hồng Hoàng là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt không chỉ riêng đối VQG PN-KB mà đây là lần đầu tiên loài chim quý hiếm Hồng Hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên được thực hiện ở Việt Nam. Trước đó, một số nước ghi đã ghi nhận việc tái thả chim Hồng Hoàng về tự nhiên như: Thái Lan (4 con), Campuchia (3 con)…

Ngọc Hải

tin liên quan

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(QBĐT) - Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1678/UBND-XDCB về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

 

Độc lạ nước uống từ xương rồng

(QBĐT) - Những ngày qua, trên các trang fanpage giới thiệu về Quảng Bình, du khách đang chia sẻ thông tin về loại nước uống làm từ xương rồng. 

Điểm tựa của bản làng

(QBĐT) - Có mặt từ rất sớm tại Đồn Biên phòng (BP) Cà Xèng, chị Hồ Thị Mai (bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, Minh Hóa) rất háo hức. Bên cạnh niềm vui khi con trai nhỏ Hồ Minh Quân được trao học bổng đón chào năm học mới, chị Mai còn vui hơn khi được gặp con trai lớn Hồ Xuân Nhật, là con nuôi của Đồn BP Cà Xèng.