.

Gặp mặt lớp Cao cấp lý luận Chính trị đi thực tế tại Quảng Bình

.
15:36, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-7, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức buổi gặp mặt lớp Cao cấp lý luận Chính trị K68 B14 đang học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Bình. Tham dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Công Thuật phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giới thiệu, trao đổi với các học viên lớp Cao cấp lý luận Chính trị K68 B14 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình, công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) và Kế hoạch của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tỉnh ủy cũng đã ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương giữ nguyên các đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh cũng đã xây dựng đề án sát nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thể thao, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học công nghệ, nội vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện và một số lĩnh vực khác.

Đối với các cơ quan hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo, không tăng thêm đầu mối và biên chế. Đến năm 2021, tỉnh phấn đấu không còn viên chức trong cơ quan hành chính.

Tại buổi gặp mặt, các học viên lớp K68 B14 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức, bộ máy, hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm gợi mở những giải pháp hiệu quả cho tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Công Thuật ghi nhận tập thể lớp Cao cấp lý luận Chính trị K68 B14 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có chuyến nghiên cứu thực tế tại Quảng Bình. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đã nhấn mạnh và trao đổi với đoàn về tình hình thực tiễn và những vấn đề liên quan đến công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh; định hướng, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, sau chuyến nghiên cứu thực tế này, các học viên của lớp K68 B14 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hiến kế, tham mưu, đề xuất với các cơ quan Trung ương những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Bình phát triển trên mọi lĩnh vực.

Hiền Chi
 

,