.

Phát triển kinh tế đồng thời chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

.
16:21, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương trong cả nước về tình hình kinh tế-xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Tham dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 là tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế 6 tháng cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển của các doanh nghiệp giữ được đà tăng khá, tình hình xã hội cơ bản ổn định.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08%; tăng trưởng toàn diện trên cả 3 khu vực: nông, lâm nghiệp và thủy sản (3,93%, cao gấp 1,4 lần so với mức tăng cùng kỳ); công nghiệp và xây dựng (9,07%, cao gấp 1,5 lần); dịch vụ (6,9%); thu ngân sách nhà nước đạt khá, ước đạt gần 652 nghìn tỷ đồng (tăng 14,3% so cùng kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 747 nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất (41,3%), qua đó phản ánh sự đúng đắn và đi vào cuộc sống chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường… cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo bổ sung về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ; các giải pháp, kiến nghị của một số địa phương trong nước và nhiều vấn đề quan trọng khác...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng qua và chỉ rõ, 6 tháng cuối năm 2018, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước cần tiếp tục năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động nhằm tập trung khắc phục những tồn tại, giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc của xã hội, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đã đề ra.

Thủ tướng lưu ý những giải pháp lớn nhằm thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững. Thủ tướng cũng đã tập hợp 18 vấn đề cần tập trung thảo luận tại hội nghị, trong đó nhấn mạnh phải quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc tốt đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết các vấn đề gây bức xúc người dân. 

Thủ tướng chỉ rõ, cần phải lập lại trật tự kỷ cương, phép nước, dân chủ tập trung nhưng phải kiên quyết xử lý kẻ cầm đầu chống đối xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nhiều cán bộ, đảng viên lãnh đạo các địa phương trong toàn quốc đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lăn xả vào công việc, năng động tìm lối đi, cách làm mới để phát triển địa phương mình trong khuôn khổ pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phan Hòa
 

,