.

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ mới

.
10:22, Thứ Bảy, 09/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời  gian qua, Ban chỉ huy Quân sự  (CHQS) huyện Lệ Thủy đã  thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào thi đua xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc được xác định là nội dung trọng tâm được Hội đồng thi đua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai đồng bộ. Với chức năng là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Ban CHQS huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua trong lực lượng  bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Ban CHQS huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xây dựng lực lượng quân sự mạnh về tư tưởng, vững về tổ chức, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thường xuyên phát động phong trào thi đua cao điểm, đột kích... theo từng đợt, từng dịp kỷ niệm; xây dựng lực lượng dân quân theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”; kết hợp có hiệu quả giữa huấn luyện và tác chiến khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bất ngờ xảy ra.  

Đại diện các đơn vị DQTV và cơ quan Quân sự huyện ký kết thi đua ngay từ đầu năm.
Đại diện các đơn vị DQTV và cơ quan Quân sự huyện ký kết thi đua ngay từ đầu năm.

Trong 2 năm 2017, 2018 , Ban CHQS huyện đã đầu tư hơn 150 triệu đồng để làm khuôn viên, mô hình chăn nuôi trồng trọt, mua các loại cây, con giống tại các đơn vị... Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm, 100% cán bộ chiến sĩ đạt yêu cầu.

Với phương châm  “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”, năm 2016, 2017, cán bộ chiến sĩ trong LLVT huyện đã giúp đỡ 13 trường học tổng dọn  vệ sinh sau bão lụt; tu sửa làm mới khuôn viên 6 trường học bị ngập nước ... Đặc biệt, lực lượng DQTV tại các địa phương luôn đi cùng nhân dân tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

Đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều của 3 xã núi Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy, cán bộ chiến sĩ LLVT đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm, trực tiếp giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố tổ chức vững mạnh, giúp đồng bào nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Vân Kiều trên địa bàn ngày càng được nâng cao, 70% gia đình có nhà  lợp tôn, ngói khang trang kiên cố, 100% con em từ 4-12 tuổi được cắp sách đến trường, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ..

Từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS Lệ Thủy đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết với số tiền hơn 130 triệu đồng; tập trung xét duyệt hơn 13 nghìn hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, chi trả cho đối tượng gần 9 tỷ đồng.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong các phong trào thi đua, cùng với  những bước đi vững chắc, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ban CHQS Lệ Thủy tiếp tục khẳng định được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, đưa công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân lên một tầm cao mới, góp phần xây dựng huyện Lệ Thủy phát triển về kinh tế, xã hội, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Phạm Hữu Hiệp

 


 

,
  • Cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không?

    Sáng 8-6, cho ý kiến vào dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc ban hành Luật này nhằm hoàn thiện pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng các lực lượng trên biển...

    08/06/2018
    .
  • Một "gia đình Công an tiêu biểu"

    (QBĐT) - "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn", với gia đình trung tá Nguyễn Quang Tuấn, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Bình và chị Hoàng Thị Hải Hoài, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học Hải Thành, thành phố Đồng Hới thì sự đồng cảm, sẻ chia cùng nhau trong công việc, chăm sóc nuôi dạy con cái đã làm nên tổ ấm gia đình hạnh phúc.

    08/06/2018
    .
  • Công an Quảng Bình: Thi đua yêu nước theo tư tưởng của Bác Hồ

    (QBĐT) - Cách đây 70 năm (11-6-1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

    08/06/2018
    .
  • Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 7-6, các đại biểu Quốc hội làm việc ở hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

    07/06/2018
    .
  • Bộ trưởng Tô Lâm: Điều động 25.000 công an chính quy xuống công an xã

    Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an, từng bước thực hiện tinh giản biên chế.

    07/06/2018
    .
  • Bế mạc Đối thoại Shangri-La 2018 sau 3 ngày làm việc

    Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu khẳng định rõ quan điểm đường lối cùng chính sách quốc phòng của Việt Nam, góp phần cùng các nước phân tích và định hình trật tự an ninh đang biến đổi tại châu Á nói chung cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng.

    04/06/2018
    .
  • Việt Nam khẳng định tự chủ, hợp tác là nền tảng cho hòa bình

    Ngày 2-6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh rằng độc lập, tự chủ và tăng cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng của an ninh, hòa bình và phát triển.

    02/06/2018
    .
  • Quân khu 4: Đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 996

    (QBĐT) - Ngày 31-5, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện chiến sỹ mới năm 2018 tại Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh.

    02/06/2018
    .