.

Quân khu 4: Đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 996

.
16:39, Thứ Bảy, 02/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 31-5, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện chiến sỹ mới năm 2018 tại Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung theo chương trình huấn luyện cho chiến sỹ mới, trong đó chú trọng kiểm tra về phương pháp tổ chức, điều hành kiểm tra “3 tiếng nổ” gồm (bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng hướng - bài 1) cho chiến sỹ mới của chỉ huy đơn vị; việc chấp hành quy tắc bảo đảm an toàn trong sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, bắn đạn thật của toàn đơn vị và đặc biệt là giám sát kiểm tra kết quả thực hành “3 tiểng nổ” của chiến sỹ mới.

Qua kiểm tra, đoàn thống nhất kết luận: 100% chiến sỹ mới nắm được những nội dung cơ bản trong khung chương trình huấn luyện chiến sỹ mới; phương pháp điều hành, tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” bảo đảm chặt chẽ, đúng quy tắc, an toàn tuyệt đối. Có từ gần 96% - 100% chiến sỹ mới tham gia kiểm tra “ 3 tiếng nổ” đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 32,5% đến 98,34%. Môn ném lựu đạn xa trúng hướng và đánh thuốc nổ, đơn vị đạt giỏi; môn bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK, đơn vị đạt khá. Kết quả chung cho cả 3 môn đạt đơn vị đạt giỏi. Như vậy, đến thời điểm này, Trung đoàn bộ binh 996 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sỹ mới năm 2018 đảm bảo an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Lan Anh


 

,