.

Hỗ trợ trên 70 triệu đồng cho học sinh và các hộ đồng bào nghèo ở xã Thượng Hóa

.
08:30, Thứ Sáu, 20/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong chương trình công tác tại Quảng Bình, ngày 19-4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25 do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và làm việc với chính quyền xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. 

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25 tặng quà cho các học sinh ở xã Thượng Hoá.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25 tặng quà cho các học sinh ở xã Thượng Hoá.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chính quyền huyện Minh Hóa và các đơn vị tài trợ...

Cụ thể, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã trao tặng 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 50 em học sinh (chủ yếu là những học sinh người Rục, Sách...) bậc tiểu học và THCS thuộc hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hoá; trao 40 suất (500 nghìn đồng/suất) quà cho 40 hộ đồng bào nghèo ở xã Thượng Hóa. Từ nguồn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đoàn cũng trao tặng 1 máy in cho Hội Phụ nữ xã Thượng Hóa nhằm phục vụ tốt hơn trong hoạt động công tác...

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25 làm việc với chính quyền xã Thượng Hoá.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25 làm việc với chính quyền xã Thượng Hoá.

Thượng Hóa là xã miền núi có 795 hộ với 3.556 người (trong đó có 208 hộ với 838 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Rục và Sách...). Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các chương trình, dự án..., hệ thống điện, đường, trường, trạm trên địa bàn xã Thượng Hoá đã có sự cải thiện đáng kể. So với trước đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã nói chung cũng như đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã có sự đổi thay đáng kể.

Hiện nay, trên địa bàn xã Thượng Hoá có khoảng 370 ha cây lương thực. Tổng sản lượng lương thực bình quân đạt trên 754 tấn/năm...

Các hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25.
Các hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như: thường xuyên phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề từ thiên tai; xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ dân trí chưa cao; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn phổ biến trong nhiều hộ dân; kỹ thuật lao động sản xuất còn tương đối lạc hậu; nguồn tài nguyên khá nghèo nàn... nên hiện xã Thượng Hóa vẫn còn 91,8% hộ nghèo.

Để từng bước nâng cao nhận thức, cải thiện đời sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Hoá, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp Quảng Bình cần nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả để hỗ trợ người dân nơi đây; quan tâm đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, phòng học, công trình nước sạch... nhằm giúp địa phương không ngừng phát triển về cơ sở hạ tầng; tăng cường tuyên truyền vận động bà con đẩy mạnh sản xuất; chú trọng nâng cao đời sống cho người dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Văn Minh

,