.

Giải quyết chế độ BHXH cho bà Lưu Thị Bằng

.
15:41, Thứ Bảy, 02/12/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình số ra ngày 25-9-2017 đăng tải bài viết: "Đủ căn cứ để giải quyết chế độ BHXH cho bà Lưu Thị Bằng".

Nội dung bài báo phản ánh bà Lưu Thị Bằng (sinh năm 1941, thường trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch), nguyên giáo viên mầm non trước năm 1980, có thâm niên công tác 19 năm liên tục trong ngành Giáo dục nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng bất cứ một chế độ hỗ trợ nào.

Sau khi Báo Quảng Bình đăng tải sự việc trên, UBND huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đến ngày 22-11-2017, UBND huyện Quảng Trạch có báo cáo số 342/BC-UBND về việc giải quyết đơn thư của bà Lưu Thị Bằng về chế độ BHXH đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995. Báo cáo nêu rõ: “Để có cơ sở đề nghị lên cấp trên giải quyết chế độ cho bà Bằng, ngày 22-9-2017, Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT huyện tổ chức làm việc trực tiếp với bà Bằng về những nội dung trong đơn khiếu nại.

Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT hướng dẫn cho bà Bằng làm bản tường trình nêu lý do bị mất hồ sơ gốc, xác lập giấy chứng nhận thời gian công tác có người làm chứng để gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ngày 28-9-2017, Phòng Nội vụ làm việc với BHXH huyện, qua kiểm tra BHXH huyện xác nhận đến tháng 11-2017, bà Lưu Thị Bằng không nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào do BHXH huyện chi trả.

Đến ngày 10-11-2017, UBND huyện Quảng Trạch nhận được hồ sơ của bà Lưu Thị Bằng gồm: bản sơ yếu lý lịch; giấy xác nhận của những người làm chứng và chính quyền địa phương các xã: Hạ Trạch (Bố Trạch); Quảng Đông, Quảng Tùng (Quảng Trạch) chứng nhận bà Bằng có thời gian công tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non từ năm 1960 đến năm 1979 tại những địa phương này; bản tường trình thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 trong lĩnh vực giáo dục mầm non để hưởng chế độ BHXH có chữ ký xác nhận, đóng dấu của Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch...

Ngày 13-11-2017, UBND huyện Quảng Trạch đã gửi tờ trình số 192/TTr-UBND kèm toàn bộ hồ sơ của bà Lưu Thị Bằng đến UBND tỉnh Quảng Bình, Sở LĐ-TB và XH đề nghị xem xét, giải quyết chế độ BHXH đối với bà Lưu Thị Bằng.

Báo Quảng Bình hoan nghênh tinh thần khẩn trương của các ngành chức năng và UBND huyện Quảng Trạch sớm vào cuộc giải quyết kịp thời đơn thư của công dân và những vấn đề Báo Quảng Bình nêu liên quan đến chế độ BHXH cho bà Lưu Thị Bằng.

Phòng Bạn đọc










 

,