.

Tuyển bóng bàn nam VN vào chung kết nhóm III thế giới

.
14:31, Thứ Bảy, 05/05/2018 (GMT+7)
Rạng sáng 5-5 (giờ VN), đội tuyển bóng bàn nam VN đã xuất sắc đánh bại tuyển Israel ở bán kết để giành quyền vào chơi chung kết nhóm III Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2018 đang diễn ra tại Thụy Điển.
Nguyễn Anh Tú góp công lớn giúp tuyển VN vào chung kết nhóm III. Ảnh: T.P
Nguyễn Anh Tú góp công lớn giúp tuyển VN vào chung kết nhóm III. Ảnh: T.P
Đội tuyển VN với thành phần gồm các tay vợt Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh tiếp tục thi đấu ấn tượng.
 
Ngay trận ra quân, Đoàn Bá Tuấn Anh đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Ben Ari Omri với tỉ số 3-2 (12-10, 7-11, 11-9, 6-11, 11-7). Không khí trận đấu càng trở nên sôi nổi khi Nguyễn Anh Tú tiếp tục có chiến thắng kịch tính với tỉ số 3-2 (11-7, 9-11, 7-11, 11-7, 11-8) trước Simon Mathan ở trận đơn thứ hai, đưa tuyển VN vượt lên dẫn trước 2-0.
 
Nhưng ở trận thứ ba, Shusterman Yonata lội ngược dòng đánh bại Đinh Quang Linh với tỉ số 3-1 (10-12, 13-11, 11-9, 11-3) ở trận đơn thứ ba, giúp tuyển Israel nuôi hi vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Tú tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Ben Ari Omri ở trận thứ tư với tỉ số 3-1 (12-14, 11-4, 18-16,11-9), ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho tuyển VN trước Israel.
 
Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển VN giành chiếc vé vào chơi trận chung kết gặp tuyển Lithuania, đội đã thắng Malaysia với tỉ số 3-1 ở trận bán kết còn lại, mà còn giành được chiếc vé lên chơi ở nhóm II ở giải năm 2020.
 
Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới có 72 đội tham dự, được chia vào 3 nhóm (mỗi nhóm 24 đội).
 
Các đội nhóm I sẽ tranh chức vô địch thế giới. Các đội nhóm II sẽ tranh hạng từ 25 đến 48 thế giới và các đội nhóm III sẽ tranh hạng từ 49 đến 72 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore là đội duy nhất được góp mặt ở nhóm I và tuyển Thái Lan thi đấu ở nhóm II. Nhóm III có VN, Indonesia, Malaysia.
 
Theo T.PHÚC (Tuổi trẻ)
,