.

Đại tướng Phùng Quang Thanh hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

.
11:05, Thứ Ba, 13/03/2012 (GMT+7)

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào do Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại nước ta.

Sáng 12-3 tại Đà Nẵng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào. Thay mặt Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào, Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít bày tỏ niềm phấn khởi khi sang thăm và làm việc tại Việt Nam, được đến thăm Đà Nẵng, thành phố tươi đẹp và phát triển năng động. Nồng nhiệt chào đón Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn  sẽ góp phần to lớn vào việc gìn giữ và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít ký Kế hoạch hợp tác năm 2012 giữa Bộ Quốc phòng hai nước
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít ký Kế hoạch hợp tác năm 2012 giữa Bộ Quốc phòng hai nước

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo về tình hình mỗi nước thời gian gần đây. Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị - an ninh xã hội. Toàn Đảng đang tích cực triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI. Về kinh tế, chính phủ Việt Nam tập trung vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững.

Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít cho biết, tình hình chính trị của Lào ổn định, an ninh được giữ vững. Kinh tế Lào tăng trưởng khá. Lào cũng đang tích cực chuẩn bị cho các hội nghị quốc tế quan trọng sẽ diễn ra tại nước này trong năm nay.

Hai Bộ trưởng đều bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua. Hai bên đã thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác năm 2011, đem lại hiệu quả thiết thực. Hai Bộ trưởng thống nhất thời gian tới, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, giáo dục truyền thống, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, phối hợp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ. Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít cũng mong muốn mời các cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia quân sự Việt Nam  sang thăm lại nước Lào tươi đẹp. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác, an ninh và phát triển. “Vừa là đồng chí, vừa là anh em, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước cần ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.
Trong cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Kết thúc hội đàm, thay mặt Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Lào, Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thắm đượm tình đoàn kết đồng chí, anh em. Sau đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2012 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào cũng đã đến thăm Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và Vùng 3 Hải quân.

                                                   Theo Báo Quân đội Nhân dân

,