.

Giả danh nhà sư để trộm cắp tài sản

.
09:09, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 1-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn.
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 31-7, Tấn chạy xe máy ghé vào nhà chị Dương Thị Thờn (SN 1987, ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch) để mời mua hương trầm ủng hộ nhà chùa. Thấy Tấn mang áo nhà chùa nên chị Thờn đi vào trong nhà để hỏi ý kiến chồng.

Khi chị Thờn còn chưa kịp quay ra, Tấn nhanh tay lấy chiếc điện thoại hiệu Oppo A71 (trị giá 4,6 triệu đồng) chị Thờn để trên bàn, bỏ vào túi xách rồi lên xe bỏ chạy. "Nhà sư dỏm" chạy đến khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phú Định và Hoàn Trạch thì bị người nhà chị Thờn đuổi theo bắt được, giao cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch, Tấn đã thừa nhận hành vi lấy trộm điện thoại của chị Thờn. Tấn còn thừa nhận bản thân không phải là nhà sư, chỉ mua áo quần nhà chùa để đi bán hương nhằm tìm cơ hội trộm cắp. Đối tượng này đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Hải

 

,