.

Yên Phú sau "hào quang" bom tấn Hollywood

.
09:20, Thứ Hai, 19/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - “Kong: Skull Island”(Đảo đầu lâu) là phim bom tấn đầu tiên của Hollywood được quay tại Việt Nam. Rất nhiều cảnh quay hoành tráng trong phim được bấm máy tại Quảng Bình, Ninh Bình và Quảng Ninh. Là địa điểm thu hút nhiều sự chú ý trong quá trình quay phim tại Quảng Bình, thôn Yên Phú, xã Trung Hóa (Minh Hóa) được đạo diễn Jordan Vogt-Roberts miêu tả “đẹp siêu thực”. Vậy sau hiệu ứng bom tấn “Kong: Skull Island”,Yên Phú đã "lột xác" ra sao?

Chủ tịch UBND xã Trung Hóa (Minh Hóa) Cao Văn Sòng khẳng định, bộ phim đã mang đến những khởi sắc mới cho phát triển kinh tế tại địa phương. Có thể thấy, nếu như trước đây người dân Yên Phú chưa biết khai thác sản phẩm du lịch, thì nay họ đã dần dần thay đổi tư duy của mình và sẵn sàng đón nhận "làn gió mới" du lịch...

Một góc hồ Yên Phú.
Một góc hồ Yên Phú.

Ông Sòng cũng cho biết thêm, những năm qua, khu vực hồ Yên Phú chỉ được người dân địa phương đánh bắt cá cải thiện cuộc sống. Hiện nay, một số người dân đã biết kết hợp với một số công ty lữ hành du lịch để khai thác giá trị của hồ, buôn bán một số sản vật độc đáo... Từ sau hiệu ứng phim bom tấn, lượng khách du lịch đến địa phương, nhất là khu vực phim trường hồ Yên Phú, tăng lên đang kể, chủ yếu là khách du lịch quốc tế.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang đầu tư cải tạo, nâng cấp hồ Yên Phú với mục tiêu trước mắt là để giữ nước, chống ngập lụt, sau đó là tạo cảnh quan cho hồ trên nguyên tắc vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có...

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Yên Phú đã được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan phim trường. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện tối đa để hoàn thành việc cấp đất cho doanh nghiệp nhằm khai thác sản phẩm du lịch tại chỗ. Trong tương lai, đây hứa hẹn sẽ là địa điểm lý tưởng để khám phá du lịch...

Trong thời điểm “vàng” sau khi bộ phim được ra mắt, nhiều doanh nghiệp du lịch đã lựa chọn Yên Phú như một điểm nhấn để tạo dấu ấn cho tour, tuyến du lịch của mình. Điển hình cho sự "nhanh tay" này là  Công ty TNHH TM và DV Đất Xanh (Green Land) có trụ sở đặt tại thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch (Bố Trạch).

Theo bà Đặng Thị Na, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Đất Xanh, cuối tháng 5-2017, UBND tỉnh đã cho phép Công ty khai thác thử nghiệm tuyến du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn-hang Rục Mòn”. Tuyến du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn-hang Rục Mòn” được Công ty khai thác trên tổng chiều dài 16km thuộc xã Trung Hóa và xã Hóa Sơn (Minh Hóa). Đây là tuyến du lịch khám phá thiên nhiên kết hợp với tham quan hang động và tìm hiểu văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số...

Tham gia tuyến du lịch này, du khách sẽ được đi bộ trải nghiệm, khám phá mảnh đất Hoá Sơn với bao điều kỳ thú do thiên nhiên ban tặng, đặc biệt là hệ thống hang động Rục Mòn lộng lẫy. Bên cạnh đó, tuyến du lịch có tính liên kết cao với điểm phim trường “Kong: Skull Island” tại thôn Yên Phú, xã Trung Hóa...

Cũng theo bà Na, để khai thác có hiệu quả tuyến du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn-hang Rục Mòn”, Công ty đã đào tạo một đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ có kỹ năng, kiến thức, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng... Bên cạnh đó, Công ty phối hợp với người dân xây dựng các homestay để vừa quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực..., vừa tạo thu nhập, góp phần đa dạng hóa các dịch vụ trong quá trình khai thác tuyến.

Chia sẻ về những phát sinh sau khi đưa vào khai thác tuyến du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn-hang Rục Mòn”, bà Na cho rằng, sau một thời gian vận hành, đã xuất hiện một số “rào cản” hành chính, như: thủ tục cho khách nước ngoài mất nhiều thời gian....

Nếu các thủ tục hành chính được cải thiện, Công ty sẽ mạnh dạn dựng hậu trường phim, đấu thầu lại hồ và tạo nhiều điểm vui chơi trên hồ Yên Phú, như: làm bè cho du khách thưởng ngoạn trên hồ, câu cá; xây dựng các gian hàng phục vụ đặc sản bản địa; tạo cơ hội cho du khách tìm hiểu văn hóa bản địa.

Du khách quốc tế trải nghiệm trên hồ Yên Phú.
Du khách quốc tế trải nghiệm trên hồ Yên Phú.

Ông Hà Minh Tuân, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Du lịch) cho rằng, về một số “rào cản” mà các doanh nghiệp phản ánh, Sở Du lịch đã có tác động tích cực đến các cơ quan chức năng có vướng mắc với doanh nghiệp để tháo gỡ.

Trên thực tế, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động du lịch, tuy nhiên vẫn còn vướng vào một số quy định của pháp luật. Để tháo gỡ những “rào cản” hành chính này, ông Tuân cũng đề nghị tỉnh cần đề xuất với Bộ Công an, đề xuất Chính phủ có cơ chế để đơn giản hóa một số thủ tục hành chính đối với khách du lịch quốc tế...

Còn theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Minh Hóa làm thủ tục để công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với khu vực các xã Hóa Sơn, Trung Hóa và khu vực các xã biên giới có sản phẩm du lịch; hỗ trợ huyện Minh Hóa làm quy hoạch phát triển du lịch của huyện, tầm nhìn đến năm 2030...

Sau hiệu ứng bom tấn“Kong: Skull Island”, việc khai thác du lịch ở Yên Phú đã có những thay đổi đáng kể, nhưng để tạo ra sản phẩm du lịch tốt, gây ấn tượng mạnh với du khách, nhất là khách quốc tế, những “rào cản” hành chính phát sinh từ thực tiễn cần được xem xét, tháo gỡ...

Ngọc Hải


 

,