Đoàn khảo sát Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV làm việc tại Quảng Bình
(QBĐT)- Sáng nay, 6/7, Đoàn khảo sát Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội khóa XV do đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm UBPL của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.
Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện thường trực UBPL của Quốc hội; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Sở Tư pháp các tỉnh: Bắc Giang, Tuyên Quang, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Về phía tỉnh Quảng Bình, làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở, ban, ngành liên quan; trưởng các phòng công chứng, văn phòng công chứng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua hơn 8 năm triển khai thi hành Luật Công chứng, hoạt động công chứng trên địa bàn đã đi vào nền nếp với 11 tổ chức hành nghề công chứng (1 phòng công chứng và 10 văn phòng công chứng). Việc quyết định cho phép thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; chấm dứt hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng quy định, phù hợp định hướng phát triển nghề công chứng theo Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ.
Hàng năm, UBND tỉnh đều phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng. Qua công tác thanh, kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật, những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hành nghề công chứng. Giai đoạn 2020-2022, Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý 32 đơn thư liên quan đến việc công chứng hợp đồng, giao dịch của công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công chứng.
Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan nhưng trên thực tế, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng vẫn gặp phải không ít vướng mắc, bất cập như: Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công chứng viên chưa phát huy đầy đủ vai trò tự quản nghề nghiệp; đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp còn mỏng; hành vi giả mạo trong hoạt động công chứng ngày càng phổ biến, các loại giấy tờ, nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả rất tinh vi, dẫn đến nhiều rủi ro cho công chứng viên trong hoạt động nghề nghiệp.
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Bình cũng đề xuất nhiều kiến nghị đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp... liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, hoạt động công chứng, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ công chứng viên...
Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm UBPL của Quốc hội đã nắm bắt thông tin cơ bản về tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng tại Quảng Bình; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc về hoạt động công chứng. Trong đó, tập trung vào vấn đề đào tạo đội ngũ công chứng viên, định hướng phát triển nghề công chứng tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa... Những ý kiến này sẽ được đoàn tập hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giải trình của UBPL trước Quốc hội.
T.Long