Phát huy vai trò cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

  • 09:38 | Thứ Tư, 05/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hội, phát huy vai trò của chị em trong lao động, sản xuất… những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở, lấy chất lượng, hiệu quả phong trào làm thước đo năng lực, trách nhiệm của cán bộ hội. Nhờ đó, hoạt động của hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Hội LHPN huyện Bố Trạch hiện có 29 chủ tịch, 29 phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở; 265 chi hội trưởng, 544 tổ trưởng phụ nữ quản lý 37.487 hội viên/52.090 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn (tỷ lệ thu hút hội viên là 72%). Những năm qua, đội ngũ cán bộ hội cơ sở luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, là tấm gương sáng, tâm huyết với công tác hội.
 
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Bố Trạch đã tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương…, điển hình, như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…
Các hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Bố Trạch tích cực chung tay bảo vệ môi trường.
Các hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Bố Trạch tích cực chung tay bảo vệ môi trường.
Đến nay, toàn huyện có 51 chi hội đạt "Chi hội 5 không, 3 sạch", 35.105 hộ gia đình đạt "3 sạch", 31.461 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch". Đồng thời, trên địa bàn huyện có 26 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” được thành lập, thu hút 1.250 cặp vợ chồng tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt, thành viên trong câu lạc bộ được chia sẻ, cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc…
 
Với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, các cán bộ hội cơ sở thực sự là những điển hình của sự nhiệt tình, năng động, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hội viên, phụ nữ. Chỉ tính trong vòng 5 năm trở lại đây, các chị đã vận động đóng góp xây dựng, sửa chữa được 52 "Mái ấm tình thương", với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, giúp những hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.
 
Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cơ sở hội tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tổ, nhóm phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh; giúp đỡ hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ... Bên cạnh đó, các hội cơ sở còn vận động thực hiện tiết kiệm tại các chi hội, tổ phụ nữ tạo nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi.
 
Đến nay, toàn huyện có 921 nhóm tín dụng tiết kiệm, cho hơn 26.079 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ các mô hình tiết kiệm, các chi hội đã giúp 3.674 chị em vay vốn không lấy lãi với số tiền trên 27,7 tỷ đồng; giúp vốn không hoàn lại cho 31 chị, trị giá 151 triệu đồng.
 
Chủ tịch Hội LHPN xã Nhân Trạch Nguyễn Thị Thành chia sẻ: Trong những năm gần đây, phong trào của hội tại địa phương phát triển mạnh. Ngoài ra, các hoạt động mang tính chiều sâu cũng được chú trọng. Hội đã phát động các mô hình gây quỹ, mái ấm tình thương, kết nối các đơn vị nhận đỡ đầu 7 trẻ mồ côi trên địa bàn xã với số tiền 168 triệu đồng…
Nhiều chị em cán bộ hội cơ sở tiêu biểu, điển hình được Hội LHPN huyện Bố Trạch tuyên dương, khen thưởng.
Nhiều chị em cán bộ hội cơ sở tiêu biểu, điển hình được Hội LHPN huyện Bố Trạch tuyên dương, khen thưởng.
Để chị em ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế, với cương vị của mình, chị và tập thể Ban chấp hành Hội LHPN xã đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (kết nối các nguồn vốn vay từ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nhân Trạch, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Quỹ hỗ trợ phát triển phụ nữ Quảng Bình chi nhánh huyện Bố Trạch). Qua đó góp phần cùng với địa phương hoàn thành những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 
Tại cơ sở, chi hội phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong công tác tập hợp, vận động chị em phụ nữ, đặc biệt là đội ngũ chi hội trưởng. Họ chính là cánh tay nối dài giữa cán bộ và hội viên, phụ nữ; góp phần triển khai các chủ trương, kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội Phụ nữ. Sự nhiệt tình, tâm huyết đầy trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của các chị đã góp phần thúc đẩy phong trào và hoạt động Hội Phụ nữ ngày càng phát triển. Một trong những hoạt động thể hiện rõ nét vai trò của chi hội trưởng đó là công tác vận động hội viên, phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường tại các địa phương.
 
Trong 5 năm qua, toàn huyện có 26 mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" với tổng số tiền quyên góp được trên 200 triệu đồng, đã giúp đỡ, hỗ trợ 520 phụ nữ, trẻ em nghèo yếu thế trong cộng đồng; trồng và chăm sóc 136 đoạn đường hoa, xây dựng 3 mô hình hàng rào xanh, 265 đoạn đường phụ nữ tự quản, 100% chi hội duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm, gắn biển đảm nhận đoạn đường xanh-sạch-đẹp…
 
Chị Trần Thị Thu Nhơn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch chia sẻ: “Tôi luôn xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu, vận động gia đình và chị em thực hiện tốt các phong trào của hội cũng như của địa phương. Nhờ đó, phong trào “5 không, 3 sạch” được các chị em trong chi hội hưởng ứng thực hiện hiệu quả, chị em thường xuyên tổng vệ sinh nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây, chi hội đã thực hiện mô hình đường hoa, cây cảnh, hàng rào xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, được chị em đồng lòng, đồng sức thực hiện. Bên cạnh đó, chi hội luôn chú trọng đến công tác nhân đạo, từ thiện; giao lưu văn hóa, văn nghệ, bóng chuyền… Qua đó, tập trung, thu hút nhiều hội viên tham gia vào tổ chức hội”.
 
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Nguyễn Thị Trí Hạnh khẳng định: “Qua các phong trào thi đua, hoạt động của hội, lực lượng cán bộ hội cơ sở ngày càng được rèn giũa về ý thức trách nhiệm và kỹ năng trong tổ chức hoạt động hội. Dù mới tham gia hay đã dạn dày kinh nghiệm (nhiều chị có hơn 10 năm, 20 năm cống hiến) trong vai trò cán bộ hội, các chị đều có chung một tấm lòng yêu thương con người, trách nhiệm lớn lao với cộng đồng, xã hội. Các chị xứng đáng được biểu dương, tôn vinh bởi những đóng góp to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện nhà”.
Lê Mai

tin liên quan

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

(QBĐT) - Ngày 30/6, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch

QBĐT) - Sáng nay, 30/6, tại UBND xã Quảng Xuân, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội; Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Quảng Trạch và đông đảo bà con cử tri.

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam: Nhiều kiến nghị, đề xuất

(QBĐT) - Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hoàn thành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.