Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Điểm sáng bảo đảm an ninh trật tự

  • 05:57 | Thứ Ba, 23/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Là một xã miền núi của huyện Tuyên Hóa, cách thị trấn Đồng Lê chừng 30km xuôi về phía Đông, xã Tiến Hóa được xem là khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) lớn nhất tỉnh khi trên địa bàn có Nhà máy xi măng Sông Gianh và hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác VLXD. Cộng đồng dân cư gồm đồng bào lương giáo sinh sống đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự, trị an, xây dựng làng quê “đáng sống”. Để có một Tiến Hóa bình yên như ngày hôm nay không thể không nhắc đến vai trò hết sức to lớn của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ).
 
Được đánh giá là khu công nghiệp sản xuất VLXD lớn nhất tỉnh, hiện tại trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp, nhà máy đứng chân và hoạt động, như: Công ty CP xi măng Sông Gianh, Công ty TNHH MTV sản xuất VLXD Sông Gianh, Công ty Tasco Thành Công, Công ty TNHH Thanh Tiến, Công ty TNHH Đức Toàn, Công ty CP khai thác đá Đại Phát... Quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thu hút lực lượng lao động lớn lưu trú tại địa bàn. Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành khai thác VLXD liên quan đến vật liệu nổ, trở thành những nguy cơ tiềm ẩn về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và thách thức lớn của xã Tiến Hóa khi được lựa chọn làm điểm xây dựng phong trào TDBVANTQ.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Tiến Hóa Hoàng Trọng Tài: Dân số toàn xã 2.238 hộ, trên 8.400 khẩu sinh sống tại 12 thôn (trong đó có 8 thôn đồng bào công giáo với 476 hộ, 2.118 khẩu). Đảng bộ xã có 446 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ; 11 tổ chức đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội hoạt động hiệu quả. Đảng ủy, UBND xã nhanh chóng kiện toàn, xây dựng các mô hình, ban chỉ đạo phong trào TDBVANTQ từ cấp xã về tận các thôn, nhà máy, xí nghiệp.
Một góc xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa).
Một góc xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa).
Căn cứ vào đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội của xã Tiến Hóa, Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND huyện Tuyên Hóa và các đơn vị liên quan quyết định lựa chọn Tiến Hóa triển khai xây dựng điển hình về phong trào TDBVANTQ với mục tiêu hướng đến giúp phong trào TDBVANTQ của xã ngày càng vững mạnh, trở thành lá cờ đầu trong phong trào TDBVANTQ hàng năm.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm thực hiện thường xuyên, rộng khắp. Nội dung tuyên truyền xây dựng đúng trọng tâm, trọng điểm. Hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, thông qua tất cả hệ thống thông tin, phương tiện nghe, nhìn. Năm 2023, xã Tiến Hóa đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL, phát động toàn dân tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 18 điểm thu hút trên 2.000 lượt người dân tham gia. Nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn thành công nhiều vụ, việc vi phạm pháp luật...
 
Những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ tại xã Tiến Hóa được cụ thể hóa bằng mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” thí điểm tại thôn Tam Đa sau đó nhân rộng khắp 12 thôn toàn xã với hơn 126 mắt camera. Mô hình “Kết nối Zalo-Bình yên thôn xóm” thu hút 1.200 thành viên kết nối. Các mô hình nêu trên thực sự phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
 
Chủ tịch UBND xã Tiến Hóa Hoàng Trọng Tài chia sẻ: “Với những kết quả đạt được trong phong trào TDBVANTQ, trong bốn năm liên tục (2020-2023), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tiến Hóa vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh, trở thành lá cờ đầu trong phong trào TDBVANTQ tại tỉnh Quảng Bình”.

Thiếu tá Hoàng Tiến Lực, Công an xã Tiến Hóa chia sẻ: “Trong phong trào TDBVANTQ, Công an xã Tiến Hóa trở thành lực lượng nòng cốt, duy trì thực hiện hiệu quả các thông tư liên tịch, kế hoạch liên ngành và quy chế phối hợp giữa Công an xã với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT. Tham mưu với UBND xã ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND tổ chức ngày hội TDBVANTQ năm 2023; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội và vai trò các tầng lớp nhân dân trong phong trào TDBVANTQ, công tác bảo đảm ANTT. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, mô hình “Kết nối Zalo-Bình yên thôn xóm”, Công an xã thường xuyên phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình ANTT tại địa phương và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy, nổ… Từ đó, người dân ý thức hơn, tham gia tích cực hơn trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm ANTT”.

“Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đi qua, người dân xã Tiến Hóa đón một cái Tết cổ truyền bình yên, hạnh phúc và an toàn. Trước, trong, sau Tết và những tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Qua cuộc vận động, nhiều người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí tự chế, vũ khí quân dụng, các loại vật liệu nổ trong đó có pháo nổ”, ông Hoàng Trọng Tài cho biết.
 
Xã Tiến Hóa hôm nay với hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay khắp thôn xóm, các tuyến đường giao thông, cơ sở thờ tự tôn giáo và nhà dân không phân biệt lương giáo... thực sự trở thành một hình ảnh đẹp. Minh chứng về xã Tiến Hóa bình yên, vững vàng trên con đường xây dựng nông thôn mới, cuộc sống mới. 
Thanh Long

tin liên quan

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 22-4-1954, quân ta hoàn toàn làm chủ sân bay

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 22-4-1954, ta tiêu diệt cứ điểm 206 bằng chiến thuật đánh lấn, cứ điểm cuối cùng của địch nằm sát sân bay ở phía Tây. Quân ta hoàn toàn làm chủ sân bay.

Trung đoàn bộ binh 996: Kiểm tra bắn tập vào mục tiêu bia số 7

(QBĐT) - Tại thao trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 996 vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật vào mục tiêu bia số 7 cho các chiến sĩ mới thuộc đơn vị Tiểu đoàn Bộ binh 42.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.