Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Nhân rộng 25 mô hình "Dân vận khéo"

  • 07:22 | Thứ Sáu, 19/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thượng tá Trần Xuân Hà, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, đến nay, Bộ CHQS tỉnh xây dựng và nhân rộng được 25 mô hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo.
 
Theo đó, các mô hình tiêu biểu của các đơn vị, phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh đang phát huy hiệu quả, như: “Lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Bình hướng về đồng bào vùng sâu, địa bàn khó khăn, việc khó và hộ gia đình khó khăn”, “Cầu nghĩa tình quân dân”, “Đường quân-dân kiểu mẫu”, “Chung tay giúp đỡ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn”, “Hũ gạo tình thương”, “Nồi cháo tình thương”, “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”, “Chắp cánh ước mơ”, “Quân dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “Ngày thứ 7 tình nghĩa”, “Phối hợp xây dựng tổ dân phố văn minh, xanh sạch, đẹp, chung tay bảo vệ môi trường”...
Lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội.
Lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội.
Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của LLVT tỉnh tại các địa phương có nhiều mô hình, như: Ban CHQS huyện Quảng Ninh với “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; “Lên bản Rào Con” của Ban CHQS huyện Bố Trạch; “Nồi cháo tình thương” của Ban CHQS huyện Minh Hóa; “Bữa cơm cho em” của Ban CHQS huyện Lệ Thủy; Ban CHQS huyện Tuyên Hóa có “Nâng bước chân em đến trường” và “LLVT huyện Tuyên Hóa chung sức vì hộ nghèo”; Ban CHQS huyện Quảng Trạch có “Thắp sáng niềm tin” và “LLVT huyện Quảng Trạch chung tay giúp hộ gia đình thoát nghèo”; “Chung tay cùng trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng” và “Vòng tay nhân ái” của Ban CHQS TP. Đồng Hới; Ban CHQS TX. Ba Đồn với “LLVT TX. Ba Đồn chung tay vì trẻ em khuyết tật, khó khăn vùng giáo”...
 
Các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tập trung thực hiện tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, đối tượng hộ khó khăn... Qua đó, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở cơ sở để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Hiền Chi

tin liên quan

Điện Biên Phủ: Những nước cờ quyết định trên cánh đồng Mường Thanh

Tính kỳ diệu của phương châm "Đánh chắc tiến chắc" là ở chỗ nó cho phép quân ta chọn cách đánh thích hợp để hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch, làm cho chúng quân đông mà hóa ít, trang bị mạnh mà hóa yếu.

Nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút nhân tài vào Quân đội

Nghiên cứu xây dựng Đề án "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"...

Để đối thoại dân chủ ở cơ sở thực chất, hiệu quả

Đối thoại dân chủ trong Quân đội là hình thức sinh hoạt chính trị, tinh thần, một trong những hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở; là chế độ trách nhiệm của người chỉ huy các cấp (người đứng đầu các doanh nghiệp), đồng thời là biện pháp quan trọng để xây dựng trận địa tư tưởng vững vàng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.