icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tuyên Hóa cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp mới, phù hợp để phát triển kinh tế-xã hội

  • 19:02 | Thứ Năm, 06/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều nay, 6/7.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ban ngành liên quan.
 
Mặc dù Tuyên Hóa là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Toàn huyện có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng vững chắc và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
 
Cụ thể, từ năm 2020-2022, huyện Tuyên Hóa có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,58%/năm; thu ngân sách đạt hơn 200 tỷ đồng (đạt 200% kế hoạch Nghị quyết đề ra); thu nhập bình quân 46,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,78%/năm; toàn huyện hiện còn 6,78% hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Đến nay, toàn huyện Tuyên Hóa đạt 16,5 tiêu chí nông thôn mới/xã, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện tích cực, toàn diện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, gắn tinh giản biên chế với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
 
Hàng năm, huyện Tuyên Hóa có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hơn 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Từ năm 2021 đến nay, các tổ chức đảng đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, 46 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2022, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa kết nạp 378 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa kết luận hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, huyện Tuyên Hóa cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, trong đó chú ý đến các khâu khó, việc yếu, những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
 
Cùng với việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp mới, phù hợp, để phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội. 
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Cụ thể, huyện Tuyên Hóa cần có các chủ trương phù hợp để phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, chuyên canh, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại; trồng rừng gỗ lớn; đồng thời, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư để từng bước phát triển du lịch; khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ với hình thức và quy mô phù hợp.
 
Cùng với đó, huyện Tuyên Hóa cần tranh thủ tối đa và huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; trong đó, chú ý khai thác hiệu quả tuyến hành lang đường bộ xuyên Á qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đoạn qua địa bàn. 
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là người đứng đầu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín cao, thực sự tiên phong, gương mẫu, trung thực, nói phải đi đôi với làm, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. 
 
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã tặng giấy khen cho 9 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dương Công Hợp
 

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ xã Quảng Phú

(QBĐT) - Chiều nay, 30/6, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú (Quảng Trạch) lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

(QBĐT) - Chiều nay, 30/6, hội thảo quốc tế "Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững" tiếp tục diễn ra với phần trình bày tham luận, thảo luận chuyên môn của các đại biểu.

Hội thảo quốc tế về Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

(QBĐT) - Ngày 30/6, tại TP. Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo quốc tế "Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững".