Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát huy hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo"

  • 07:49 | Thứ Tư, 25/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong giai đoạn 2021-2023, Công an TX. Ba Đồn đã xây dựng được 22 mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân. Các mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, trong đó tiêu biểu là 2 mô hình: “Thôn, tổ dân phố (TDP) không vi phạm pháp luật về pháo” và mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình”.
 
Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn và Đảng ủy Công an tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an thị xã được triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Đối với mô hình “Thôn, TDP không vi phạm luật về pháo”, để triển khai thực hiện mô hình, từ giữa tháng 12/2019, Công an thị xã đã ban hành kế hoạch về việc xây dựng mô hình “Thôn nói không với pháo” và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn. Trong đó, chủ trì là Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phối hợp hướng dẫn Công an xã Quảng Văn triển khai xây dựng thực hiện mô hình điểm.
 
Với sự tích cực chủ động của cán bộ, chiến sĩ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra 95/95 thôn, TDP của 16 xã, phường với tên gọi “Thôn, TDP nói không với pháo” và đến đầu tháng 4/2023, Công an thị xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thị xã điều chỉnh tên mô hình “Thôn, TDP nói không với pháo” thành “Thôn, TDP không vi phạm pháp luật về pháo” cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
Qua 3 năm triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình đã có tác động đến nhận thức của mọi người dân, đại đa số quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng và chấp hành nghiêm túc, góp phần đẩy lùi, kéo giảm tình trạng đốt pháo trái phép trong các dịp lễ, Tết. Đây là mô hình mới, sáng tạo, đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân, huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật về pháo, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao.
Mô hình “Thôn, TDP không vi phạm pháp luật về pháo” phát huy hiệu quả, huy dộng sự tham gia tích cực của người dân.
Mô hình “Thôn, TDP không vi phạm pháp luật về pháo” phát huy hiệu quả, huy động sự tham gia tích cực của người dân.
Với những kết quả đã triển khai thực hiện, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Và qua đợt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021; Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho tập thể Công an thị xã và một số cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận.
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt đã đạt được và đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, Đảng ủy Công an thị xã đã tiếp tục xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình”, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã và cán bộ, y bác sĩ, quần chúng nhân dân trên địa bàn phường Quảng Thọ.
 
Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, mô hình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, qua đó, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân đến thăm, khám tại bệnh viện. Với sự phối hợp chặt chẽ và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, thời gian qua, tình hình ANTT tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình luôn giữ vững ổn định, không còn xảy ra các vụ việc gây rối trật tự công cộng trong bệnh viện.
 
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được phát động mạnh mẽ, thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên, người bệnh tham gia, góp phần quan trọng xây dựng bệnh viện ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện, phục vụ có hiệu quả công tác khám và chữa bệnh.
 
Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an thị xã đã góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an, củng cố tình đoàn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Trung tá Ngô Xuân Sơn, Phó trưởng Công an TX. Ba Đồn cho biết: Thời gian tới, để phát huy có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, Công an thị xã tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Dân vận Thị ủy cũng như với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; duy trì giao ban định kỳ về tình hình, kết quả công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phối hợp tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận và các nội dung chương trình phối hợp. Cùng với đó, đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm và khích lệ nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
                                                Đặng Viết Tiến

tin liên quan

Tỉnh táo với luận điệu "thúc đẩy tự do học thuật" nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong thời kỳ mới của Đảng ta.

Trách nhiệm gia đình trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Các địa phương trong cả nước đang chuẩn bị sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ điện tử

Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa ra thông báo Kết luận của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử của Bộ Quốc phòng.