Quảng Trạch: Chủ động các phương án phòng chống lụt bão

Cập nhật lúc 14:35, Thứ Ba, 21/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Là địa phương nằm dọc theo hạ lưu hai bờ sông Gianh và hướng mặt ra biển, những năm qua, huyện Quảng Trạch luôn hứng chịu nhiều thiệt hại do bão lụt gây ra. Nhất là ở các xã vùng nam huyện, các cồn nổi địa bàn chia cắt nên mỗi khi có mưa lũ rất khó ứng cứu. Chính vì vậy, chủ động các phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa lũ là việc làm hết sức cần thiết.

Năm 2011 vừa qua, tình hình thời tiết thuận lợi hơn các năm trước, nhưng huyện Quảng Trạch vẫn bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 trong tháng 9-2011, bão số 6 và 1 đợt áp thấp nhiệt đới trong tháng 10-2011 kèm theo mưa to, gây ra lũ trên sông Gianh và sông Roòn.

Bão lụt không lớn, nhưng cũng đã làm cho 491 ha khoai, sắn, 300 ha rau màu bị ngập hư hỏng, 70 ha ngô vụ đông bị sập, đổ gãy và  thiệt hại 10 ha cây ăn quả. Trên lĩnh vực giao thông, thủy lợi, mưa lũ đã cuốn trôi, sạt lở 19.000m3 đất, đá; nhiều đoạn đường giao thông liên thôn, liên xã và một số tuyến kè, hồ chứa bị hư hỏng gây ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại của người dân.

Để đối phó với tình hình lụt bão, trong năm 2011, huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị  xây dựng phương án bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân khi có thiên tai xảy ra. Tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với  diễn biến bất thường của lụt, bão, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động phòng chống thiên tai tại các địa phương, đơn vị. Mặt khác, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai.

Tuyến kè sông Gianh đi qua xã Quảng Hải đã được thi công xong trước mùa mưa lũ 2012.
Tuyến kè sông Gianh đi qua xã Quảng Hải đã được thi công xong trước mùa mưa lũ 2012.

Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, công tác phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2011 ở huyện Quảng Trạch vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là, việc phát huy "4 tại chỗ" chưa được quan tâm đúng mức; khi có tình huống xảy ra, nhiều địa phương lúng túng, bị động. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho nhân dân chưa thường xuyên, nhận thức của cộng đồng ở  một số  nơi về thiên tai chưa đầy đủ, còn có tư tưởng chủ quan dẫn tới thiệt hại đáng tiếc.

Bên cạnh đó, số lượng tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện khá lớn, trong khi đó công tác khai báo ngư trường, quản lý tàu thuyền, sắp xếp nơi neo đậu... thực hiện chưa nghiêm túc. Việc chấp hành các quy định về an toàn trên biển chưa tốt, vì thế khi xảy ra tình huống, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Rút kinh nghiệm từ công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai những năm trước, năm 2012, huyện Quảng Trạch đã chủ động triển khai các phương án phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy PCLB huyện đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, nhằm chủ động đối phó có hiệu quả với bão, lụt trong mọi tình huống.

Những năm trước đây bão, lũ thường theo quy luật của thời gian, cường độ và muộn dần từ bắc vào nam, nhưng gần đây, thực tế đã có những cơn bão, đợt lũ không theo quy luật này, gây thiệt hại khá nặng cho một số địa phương.

Vì vậy, thời gian qua, UBND huyện và Ban chỉ huy PCLB đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, nhằm tránh bị động, lúng túng khi bão lụt ập đến.

Mặt khác, chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị các phương án để đối phó với những đợt gió mùa đông bắc, các hình thái thời tiết khác thường kèm theo mưa to gây lũ, lụt lớn trên các triền sông, các vùng thấp trũng, những đợt gió mạnh kết hợp với triều cường, sóng to gây chìm tàu thuyền trên biển, trên sông. Chủ động ứng phó, đề phòng tình hình sạt lở bờ sông, cửa sông, cửa biển và các vùng cồn bãi trên sông Gianh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác PCLB .

Nhằm ứng phó có hiệu quả các tình huống xảy ra, tổ chức bộ máy thường trực PCLB ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở Quảng Trạch đã được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, gồm những người có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm nắm và nhận định xử lý tình hình phục vụ cho việc chỉ huy, chỉ đạo. Phân công, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm năng lực điều hành công tác PCLB. Chú trọng nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết kịp thời, chính xác và bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tổ chức diễn tập với các tình huống thiên tai bão, lụt xảy ra bất lợi nhất.

Đặc biệt, phương châm "4 tại chỗ" trong PCLB đã được UBND huyện và Ban hỉ huy PCLB quán triệt nghiêm túc cho các địa phương, đơn vị, kể cả các hộ dân. Với quyết tâm, khi có thiên tai, lụt bão xảy ra, các yếu tố chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ phải vận hành tốt, phản ứng nhanh và mang lại hiệu quả cụ thể.

Ông Nguyễn Chí Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban PCLB huyện Quảng Trạch nói: Công tác PCLB là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mọi người dân, của từng hộ gia đình, cơ quan, đoàn thể, các cấp, các ngành. Trong công tác PCLB, chúng tôi rất coi trọng việc giáo dục, tuyên truyền cho mọi người tự lo bảo vệ mình trước, trong và sau bão, lụt. Phổ biến rộng rãi trong nhân dân những kiến thức cần thiết về tác hại của thiên tai, bão lụt và những biện pháp phòng tránh.

                                                                                            A. T








 

,
.
.
.