Vượt khó cùng Lâm Thủy

Cập nhật lúc 13:57, Thứ Hai, 20/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Với diện tích tự nhiên rộng, Lâm Thuỷ có điều kiện đất đai thuận lợi để phát triển sản xuất. Tuy nhiên, do đặc thù của một xã miền núi với địa hình phức tạp, dân cư sống phân tán, tập quán sản xuất lạc hậu... sự phát triển chung của xã thời gian qua gặp không ít khó khăn.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, từng bước triển khai đưa nghị quyết của Đảng bộ xã, huyện vào thực tế đời sống của nhân dân trong lao động và xoá đói giảm nghèo, bà con Lâm Thuỷ đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới với niềm tin trong tương lai không xa, bộ mặt nông thôn của từng bản làng Xà Khía, Bạch Đàn, Tân Ly, Tăng Ký... sẽ  được “thay da đổi thịt”.

Để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới, Lâm Thuỷ cần có sự hợp lực từ nhiều yếu tố mà trong đó nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong những yếu tố có tính chất quyết định. Thời gian gần đây, tranh thủ nguồn vốn từ các dự án, đặc biệt là từ Chương trình 135, Lâm Thuỷ đã đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và coi đây là đòn bẩy tạo đà hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới.
Ông Hoàng Kim, Chủ tịch UBND xã cho biết: Về xây dựng nông thôn mới, xã cơ bản làm xong quy hoạch.

Một góc bản Tăng Ký, xã Lâm Thuỷ (Lệ Thuỷ).
Một góc bản Tăng Ký, xã Lâm Thuỷ (Lệ Thuỷ).

Trong 19 tiêu chí của xã nông thôn mới, Lâm Thuỷ đã đạt 2 tiêu chí về hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội được giữ vững trên địa bàn. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí còn lại và từng bước làm thay đổi diện mạo của một xã vùng biên thì đích đến đối với Lâm Thuỷ vẫn còn... xa lắm. Toàn xã hiện có 315 hộ với 1.353 khẩu, trong đó 91,4% là người dân tộc Bru-Vân Kiều. Nhờ được hưởng lợi từ các chương trình phát triển kinh tế của Nhà nước, những năm qua số hộ nghèo của xã tuy có giảm nhưng vẫn còn quá cao so với các xã miền núi lân cận. Hiện tỉ lệ hộ nghèo của xã theo chuẩn mới là 81% trong khi tỉ lệ thoát nghèo chỉ 10,4%.

Thực tế cho thấy, do tập quán sản xuất lạc hậu, điều kiện canh tác khó khăn, đa số đồng bào chỉ lao động dựa vào thiên nhiên, không được bồi dưỡng về kỹ thuật sản xuất... nên con đường giảm nghèo của đồng bào Vân Kiều trên vùng rẻo cao Lâm Thuỷ càng trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Chung thuỷ với núi rừng, sống dựa vào rừng nhưng lại không được làm chủ rừng, không được phát triển kinh tế từ rừng... người dân Lâm Thuỷ vẫn phải “tựa cửa nhìn ra” mỗi mùa giáp hạt. Họ mong muốn, rồi đây các cấp uỷ đảng, chính quyền sẽ tạo điều kiện quy hoạch, bóc tách đất ở và đất sản xuất giữa địa phương với Lâm trường Khe Giữa để người dân được giao đất giao rừng, làm chủ rừng và thoát nghèo bền vững từ rừng.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Lâm Thuỷ mong muốn được ưu tiên phát triển mạng lưới điện, đường, trường, trạm. Hiện trên địa bàn toàn xã có 76,5 km đường giao thông, trong đó tận dụng được 25km đường Hồ Chí Minh và 5km đường 10; đường liên thôn còn 31,5 km chưa được cứng hoá. Hiện 87% hộ trong toàn xã đã dùng điện, riêng bản Eo Bù-Chút Mút hệ thống lưới điện vẫn chưa thể kéo vào.

Trong tương lai, khi công trình đường 16 lên bản Eo Bù-Chút Mút được hoàn thành và con đường vào bản Bạch Đàn được nâng cấp, người dân xã Lâm Thuỷ sẽ có điều kiện xích lại gần nhau hơn, gần với miền xuôi hơn. Và cũng trong tương lai không xa, khi mạng lưới thuỷ lợi, các công trình phục vụ thuỷ lợi của xã được quan tâm tu bổ, hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ các cánh đồng màu được cứng hoá thì nông nghiệp - ngành kinh tế chủ đạo của Lâm Thuỷ sẽ có những bước tiến dài.

Nhưng trước khi làm được điều đó, Lâm Thuỷ cần khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có trên địa bàn, tranh thủ tối đa sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, huyện để thu hút các chương trình, dự án vào đầu tư trên địa bàn, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới.

                                                                                  Thanh Hải


 

,
.
.
.