(QBĐT) - Với xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều bấp bênh, thiếu thốn, xã Quảng Thạch đã gặp không ít khó khăn trên hành trình xây dựng nông thôn mới.
Những nỗ lực
Sau một thời gian “nhập cuộc”, bằng những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, trên lộ trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Quảng Thạch đã hé lộ những tín hiệu vui đáng khích lệ.
Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thuận lợi lớn nhất của địa phương đó là những chuyển biến trong nhận thức của người dân về XDNTM. Từ chỗ thờ ơ, dửng dưng, coi đó là việc làm của Nhà nước, của chính quyền xã, người dân dần thấy được trách nhiệm của bản thân cùng nhau đồng lòng, góp sức đẩy nhanh tiến độ xây XDNTM. Để mở rộng, nâng cấp đường giao thông liên thôn, ngõ xóm, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều hộ dân đã không ngần ngại hiến đất, chặt cây, đóng góp ngày công lao động.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích đất người dân Quảng Thạch đã hiến đợt 1 để mở rộng đường giao thông nội thôn là 24.431m2 bao gồm đất ở và đất vườn cùng với nhiều tài sản trên đất trị giá khoảng trên 150 triệu đồng. Tiêu biểu có hộ ông Nguyễn Văn Phụng hiến 200m2 đất, hộ anh Nguyễn Chính Hữu hiến 50m2 đất và nhiều loại cây có giá trị...
![]() |
| Để tăng thu nhập, nhiều hộ dân xã Quảng Thạch đã đẩy mạnh trồng cây hồ tiêu. |
Mặc dù là một xã miền núi còn nhiều khó khăn, hơn nữa chặng đường XDNTM của địa phương chỉ mới ở giai đoạn bước đầu nhưng với sự quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân, Quảng Thạch đã đạt được 3/19 tiêu chí (tiêu chí điện, văn hóa, an ninh trật tự) và đang phấn đấu trong năm nay đạt thêm 3 tiêu chí nữa (tiêu chí quy hoạch, y tế, hệ thống tổ chức chính trị-xã hội). Việc một xã miền núi có địa hình đồi núi chiếm chủ yếu, nhiều hộ dân sinh sống cách xa trung tâm nhưng mạng lưới điện đã được dẫn tải đến từng hộ gia đình trên địa bàn với 100% số hộ sử dụng điện như Quảng Thạch không phải là một việc dễ dàng.
Bên cạnh đó, công trình trạm y tế của xã đang được nâng cấp, đội ngũ y bác sĩ về cơ bản có chuyên môn nghiệp vụ khá, đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Do vậy, tiêu chí về y tế của xã cũng đang “ngấp nghé cán đích”.
Còn lắm gian nan
Qua trao đổi với ông Phan Thanh Sơn về thực trạng XDNTM ở Quảng Thạch, chúng tôi được biết, trong 16 tiêu chí xã chưa đạt thì đường giao thông và thu nhập được coi là hai “cửa ải” khó qua nhất. Địa hình phức tạp với 82,15% diện tích đồi núi, vùng đồng bằng nhỏ hẹp lại bị chia cắt bởi rừng, đồi khiến Quảng Thạch gặp vô vàn khó khăn trong xây dựng đường giao thông.
Hiện tại xã chỉ có 11,893/89,243km đường giao thông được bê tông hóa. Điều này đồng nghĩa với việc để đạt chuẩn theo tiêu chí XDNTM thì xã phải tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp 77,35km tức là gần 90% các tuyến đường giao thông còn lại. Đó thực sự là bài toán nan giải đối với một địa phương nghèo như Quảng Thạch. Và theo như đánh giá của xã thì phải có vốn đầu tư của Nhà nước cộng với nhiều nguồn huy động khác thì may ra đến năm 2020 Quảng Thạch mới hoàn thành được tiêu chí đường giao thông.
Một trong những “điểm chốt” để lộ trình XDNTM ở Quảng Thạch “cán đích” đúng thời gian đó chính là tiêu chí thu nhập. Cái khó nhất để thực hiện tiêu chí thu nhập chính là cơ cấu kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp, chiếm 68,5% với gần 90% lao động. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa được đầu tư phát triển đồng bộ.
Thêm vào đó, các lĩnh vực CN, TTCN, dịch vụ chậm phát triển, công tác đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn còn nhiều hạn chế nên việc kéo giãn lao động nông thôn ra khỏi sản xuất nông nghiệp không phải là chuyện “một sớm một chiều”. Để tăng mức thu nhập, thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, trang trại; mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị đặc biệt là cây hồ tiêu...
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những giải pháp đó chỉ dừng lại ở việc giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định để cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn của mình chứ chưa thực sự phát huy được hiệu quả trong việc nâng mức thu nhập theo đúng tiêu chuẩn. Hiện tại với mức thu nhập 4,8 triệu đồng/người/năm thì khoảng cách để “cán đích” tiêu chí này còn quá xa đối với Quảng Thạch.
Bên cạnh đó, Quảng Thạch hiện có đến 525 hộ nghèo, chiếm 56%. Để giảm con số này xuống còn dưới 5% là cả một chặng đường gian nan không dễ gì thực hiện được. Tiêu chí trường học lại là một “điểm yếu” khác nữa của Quảng Thạch. Hiện tại trên địa bàn xã có 1 trường THCS, 1 trường tiểu học, 1 trường mầm non trung tâm, nhưng tất cả đều không đạt chuẩn theo tiêu chí do hệ thống phòng chức năng còn thiếu, chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Đó là chưa kể đến nhiều điểm trường mầm non ở các thôn xa trung tâm đang chật vật với tình trạng học nhờ, học ghép. Thiếu địa điểm học, nhiều nhà văn hóa thôn trở thành lớp học mầm non với số lượng học sinh đông đúc cùng chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp, xuống cấp.
Ngoài ra, các tiêu chí khác như chợ, bưu điện, cơ sở vật chất văn hóa... của xã cũng đang gặp nhiều khó khăn khi phấn đấu đạt theo đúng tiêu chuẩn của một xã nông thôn mới.
Đào Vân
