Những khó khăn trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

Cập nhật lúc 07:57, Thứ Năm, 16/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Đến thời điểm này, dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ta cơ bản được khống chế nhưng vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan mạnh trở lại nếu các địa phương, hộ chăn nuôi không thực hiện nghiêm túc sự hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Thú y. Hiện toàn tỉnh có 3 xã là Lộc Thủy, Sơn Thủy (Lệ Thủy) và An Ninh (Quảng Ninh) đã bước sang ngày thứ 21 nhưng không ghi nhận thêm trường hợp đàn gia cầm nào ốm chết nhiều. Các địa phương này đang làm thủ tục để xin công bố hết dịch...

Sau thời gian 5 năm, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại ở tỉnh ta với quy mô và phạm vi lớn hơn trước. Tính đến 4 - 8 - 2012, toàn tỉnh đã tiến hành tiêu hủy 34.887 con gia cầm (trong đó 31.077 con vịt, 3.300 con gà và 510 con ngan) bị nhiễm và nghi nhiễm dịch cúm gia cầm H5N1. Thiệt hại do dịch cúm gây nên đối với các hộ chăn nuôi trong tỉnh thời gian qua là rất lớn. Nếu các ngành chức năng, hộ chăn nuôi không làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh thì thiệt hại đối với ngành chăn nuôi sẽ còn tiếp tục gia tăng...

Báo cáo từ Chi cục Thú y tỉnh cho biết, từ ngày 20 - 7 đến 4 - 8 - 2012, toàn tỉnh đã tiến hành tiêm phòng vắc xin cúm cho 646.189 con gia cầm ở 63 xã/6 huyện, thành phố (trong đó, Lệ Thủy: 289.000 con/19 xã, thị trấn; Quảng Ninh: 174.939 con/14 xã, thị trấn). Hiện Chi cục đang tiếp tục đốc thúc các địa phương trong tỉnh khẩn trương tiêm phòng vắc xin phòng, chống cúm cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ 100% nhằm ngăn ngừa có hiệu quả sự lây lan của dịch cúm gia cầm cũng như bùng phát các ổ dịch mới...

Cán bộ thú y tiêm phòng vắc xin phòng chống cúm gia cầm tại xã An Ninh (Quảng Ninh).
Cán bộ thú y tiêm phòng vắc xin phòng chống cúm gia cầm tại xã An Ninh (Quảng Ninh).

Ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: Sở dĩ đến thời điểm này các ổ dịch cúm gia cầm cơ bản được khống chế là do việc sử dụng vắc xin tiêm phòng chống cúm gia cầm tương đồng với kháng nguyên của vi rút. Bên cạnh đó, sự nỗ lực khống chế, dập dịch khá quyết liệt của các cấp ngành, địa phương... cũng là một yếu tố mang lại kết quả khả quan nói trên. Diễn biến của dịch cúm vẫn còn đang phức tạp, các địa phương, hộ chăn nuôi không nên chủ quan, lơ là...

Theo nhận định của Chi cục Thú y tỉnh, nguyên nhân dẫn đến dịch cúm gia cầm bùng phát ở tỉnh ta trong thời gian qua là do thời tiết bất lợi, mầm bệnh cúm gia cầm (H5N1) lưu hành trong thời gian dài, người chăn nuôi chủ quan không thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các đàn vịt có quy mô lớn được nuôi chung trên cùng cánh đồng và có cùng dòng nước chảy nên nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các đàn rất cao. Khi có dịch xảy ra, bên cạnh các hộ chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan chức năng, vẫn có một số hộ không khai báo kịp thời, không thu gom số vịt bị chết làm cho dịch bệnh lây lan sang các địa phương, hộ chăn nuôi khác, gây khó khăn cho công tác chống dịch.

Nếu thiếu sự giám sát, quản lý chặt chẽ đối với những đàn vịt nuôi chạy đồng, nguy cơ lây lan, phát tán dịch bệnh là rất cao.
Nếu thiếu sự giám sát, quản lý chặt chẽ đối với những đàn vịt nuôi chạy đồng, nguy cơ lây lan, phát tán dịch bệnh là rất cao.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, nếu dịch xảy ra với đàn gia cầm nuôi có quản lý thì rất dễ áp dụng các biện pháp bao vây, khống chế dịch. Tuy nhiên, do dịch phát sinh trên đàn vịt chạy đồng nên công tác bao vây, khống chế rất khó khăn. Nguyên do là một số hộ chăn nuôi có gia cầm bị bệnh chết nhưng không chịu thu gom, không thừa nhận đó là của mình. Có hộ còn lén lút vứt bừa bãi gia cầm bệnh chết ra hói, kênh nước chảy... đã khiến mầm bệnh phát tán trong môi trường với phạm vi rộng hơn. Sự bất hợp tác, trốn tránh trách nhiệm của các hộ chăn nuôi cũng khiến công tác phát hiện dịch bệnh bị chậm trễ. Việc thực hiện tiêm phòng chậm trễ đã khiến dịch bệnh kéo dài, khó dứt. Trong thời gian có dịch, một số cá nhân thiếu ý thức vẫn tiến hành xuất, nhập gia cầm vào vùng dịch, thậm chí có trường hợp bán cả gia cầm bệnh...

Mới đây, Chi cục Thú y tỉnh tiến hành rà soát và nhận thấy, hiện huyện Lệ Thủy có 75 đàn vịt ở 4 xã (Lộc Thủy: 11 đàn, Sơn Thủy: 9, Hoa Thủy: 25, An Thủy: 30), huyện Quảng Ninh có 80 đàn (An Ninh: 31, Vạn Ninh: 23, Tân Ninh: 14, Gia Ninh: 12). Hầu hết số đàn vịt nói trên đều nuôi theo kiểu chạy đồng, sống chung nguồn nước, thường xuyên tiếp xúc và ăn chung với nhau... nên khả năng lây lan dịch bệnh sẽ rất cao nếu các địa phương thiếu sự quản lý, giám sát.

Theo khuyến cáo của Chi cục Thú y tỉnh, hiện nay, mầm bệnh cúm gia cầm H5N1 vẫn đang lưu trú trong môi trường như bám vào cỏ cây, ẩn trong nguồn nước, ốc, cá, đàn chim di trú... Nếu các hộ chăn nuôi không thực hiện triệt để việc tiêm phòng cho đàn gia cầm thì khả năng lây lan, bùng phát dịch cúm H5N1 trên diên rộng là điều khó tránh khỏi. Thậm chí sau khi tỉnh công bố hết dịch, nếu các hộ chăn nuôi tiến hành nuôi mới, khôi phục tổng đàn mà không thực hiện các biện pháp tiêm phòng, tiêu độc khử trùng thì nguy cơ lây lan, bùng phát dịch cúm gia cầm trở lại vẫn còn rất cao...

                                                                           Văn Minh





 

,
.
.
.