.

Xe chở dầu bị lật bốc cháy dữ dội

Chủ Nhật, 28/09/2014, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-9, một chiếc xe chở dầu đã bị lật và bốc cháy dữ dội trên đường xuyên Á đoạn qua cầu Cạn thuộc thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe trên mang BKS 73C-00432 của Công ty Xăng dầu Minh Khiêm (có trụ sở tại thị xã Ba Đồn) do Dương Văn Hợi (SN 1972) chở 23.000 lít dầu và 3.000 lít xăng trên đường từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa) qua đoạn đường trên thì bất ngờ nổ lốp, mất lái và bị lật về phía ta luy âm của đường rồi bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa trùm kín cả chiếc xe.
Ngọn lửa trùm kín cả chiếc xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa đã có mặt kịp thời để xử lý nhưng do lượng xăng dầu lớn nên khi cháy, ngọn lửa bốc cao hơn 10m khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, tài xế đã kịp thoát ra ngoài nên vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nguyễn Hoàng