.

Trên 1.000 lao động tỉnh ta không có việc làm

Thứ Sáu, 26/09/2014, 18:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn, thị trường thu hẹp, sản phẩm tiêu thụ chậm, sản xuất bị đình trệ dẫn đến việc làm cho một bộ phận công nhân lao động không bảo đảm thường xuyên, đặc biệt, một số doanh nghiệp phải đóng cửa, tạm ngừng sản xuất đã ảnh hưởng đến thu nhập và khó khăn trong vấn đề giải quyết chế độ cho người lao động, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: sản xuất và chế biến cao su, giao thông, xây dựng, công thương...

Tính đến ngày 31-8, tỉnh ta có gần 1.100 lao động không có việc làm và có việc làm không thường xuyên; có 873 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tình trạng doanh nghiệp nợ hoặc chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động đang tồn đọng một khối lượng lớn đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là việc thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo số liệu thống kê của LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 1-8-2014 toàn tỉnh có 2.615 đơn vị với 58.995 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 1.421 đơn vị với 46.317 lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, số tiền nợ bảo hiểm xã hội vẫn còn rất lớn với 94 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng