.

Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng-an ninh

Thứ Tư, 08/05/2013, 11:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa cử đoàn công tác do đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng- an ninh và một số mặt công tác quân sự địa phương năm 2013 tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nghe Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tổng quát kết quả triển khai nhiệm vụ, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số đơn vị cơ sở. Điểm mạnh nổi bật mà đoàn nhận thấy là cơ quan quân sự các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh; củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ đủ thành phần, số lượng hợp lý, chất lượng tương đối tốt; làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm theo kế hoạch...

Đoàn cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại như: công tác đăng ký, quản lý dân quân tự vệ ở cơ sở có mặt chưa chặt chẽ; quá trình xây dựng kế hoạch, phê duyệt giáo án tính pháp lý chưa cao; việc nắm, khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở cơ sở chưa chắc.

Thời gian tới, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, làm tốt công tác chuẩn bị cho Bộ Tổng tham mưu kiểm tra thi hành pháp luật về dân quân tự vệ; tham mưu bảo đảm ngân sách và các chế độ chính sách cho dân quân tự vệ...

                                                                           Lan Anh